Hết tiền, đối tượng chuyên trộm cáp gọi điện xin đầu thú

ANTĐ - Sau thời gian dài lẩn trốn, số tiền mang theo cũng đã cạn kiệt, Trương Phi Nghĩa, đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp cáp viễn thông đã gọi điện đến cơ quan công an xin đầu thú.
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Phú Ninh (Quảng Nam) liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản (cắt cáp viễn thông) gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến tình hình TTXH tại địa phương. Trước tình hình đó, CAH Phú Ninh đã xác lập chuyên án truy xét mang bí số TVT0313. Sau một thời gian mật phục, theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng gây án đã lộ diện.
Một thời gian dài bỏ trốn khỏi địa phương bị cơ quan Công an truy tìm, vận động, đến ngày 1-4, Trương Phi Nghĩa (SN 1985, trú tại thôn Ngọc Giáp, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh), thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp cáp viễn thông trên địa bàn huyện Tiên Phước và dọc tuyến dốc Suối đá thuộc huyện Phú Ninh đã đến cơ quan Công an đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Phú Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hết tiền, đối tượng chuyên trộm cáp gọi điện xin đầu thú ảnh 1
Đối tượng Trương Phi Nghĩa cùng tang vật vụ án


Trước đó, vào khoảng tháng 9-2012, tại địa phận xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, lợi dụng đêm hôm vắng người qua lại, Nghĩa đã dùng cờ lê tháo hạ đường dây cáp đồng thời lấy rựa chặt từng đoạn dây cáp viễn thông đem về đốt lấy được 35 kg đồng, bán được hơn 4 triệu lấy tiền đánh bạc. Cũng với thủ đoạn tương tự, cứ sau mỗi lần thua bạc, Nghĩa lại đến khu vực này để cắt trộm cáp lấy đồng. Số lượng mỗi lần trộm cắp ngày càng nhiều, điều đáng nói là hàng trăm mét dây cáp được cắt y đem thẳng về nhà đốt lấy đồng nhưng mẹ và vợ của Nghĩa không hề hay biết. Có lần Nghĩa bán đến hơn 65 kg đồng chỉ trong một đêm trộm, với số tiền lên đến 10 triệu đồng. Đối tượng Trương Phi Nghĩa khai nhận: “Tui biết các cán bộ Công an theo tui từ địa phương này, đến địa phương khác, thật sự lúc này đã nhẵn túi và hết lối trốn, tui điện thoại báo với Công an cho tui được đầu thú. Tiền bán đồng tui đánh bạc hết rồi".
Theo lời khai của Nghĩa thì y đã thực hiện được 7 lần trộm cắp bán đi chỉ được hơn 20 triệu đồng, nhưng tính tổng thiệt hại của đơn vị viễn thông thì số tiền lên đến cả trăm triệu đồng.

Anh Nguyễn Xuân Ân – Đội viễn thông huyện Phú Ninh cho biết thêm: “Nếu kẻ gian cắt cáp vào vị trí xa cột thì chúng tôi phải thay toàn bộ tuyến cáp từ vị trí cột này đến cột kia, tính chi phí nhân công, cáp toàn loại 200 sợi, 100 sợi thì thiệt hại rất lớn”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Phi Nghĩa thu giữ được 2 con rựa, 2 lưỡi liềm, 2 cưa sắt, 2 đèn pin, 1 xe máy cùng nhiều ống dây, cuộn dây, vỏ nhôm và các tang vật liên quan khác. Được biết Nghĩa là đối tượng không có nghề nghiệp nhưng rất nghiện trò đỏ đen. Toàn bộ số tiền có từ trộm cắp, y đã đem đi đánh bạc hết, trắng tay mới xin về đầu thú. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.