Hẹn mua thuốc lá điện tử, 2 đối tượng dùng dao...trả tiền người bán

ANTD.VN - Mang thuốc lá điện tử đi bán lúc trời tối tại khu vực vắng vẻ, hai thanh niên bị các đối tượng dùng dao đe dọa, cướp hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, ngày 1-10, Công an quận Long Biên nhận được trình báo của 2 nam thanh niên về việc bị cướp tài sản. Cụ thể, anh N.Q.A và anh D.T.D (cùng sinh năm 2006, trú ở quận Ba Đình, Hà Nội) tường trình bị khách đặt mua thuốc lá điện tử. Quá trình đến điểm hẹn giao hàng, anh A và anh D đã bị các đối tượng dùng dao đe dọa, cướp hàng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Long Biên đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây án là Đào Văn Quyết (SN 2007, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên) và Nguyễn Văn Hưng (SN 2006, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên). Cả 2 đối tượng này đều là sinh viên 1 trường Cao đẳng trên địa bàn quận Long Biên.

Tại cơ quan Công an, bộ đôi khai nhận đã hẹn gặp anh D.T.D để mua thuốc lá điện tử, nhưng thực chất là kế hoạch cướp. Khoảng 21h ngày 30-9, Quyết điều khiển xe máy chở Hưng đến địa điểm hẹn.

Phía người bán, anh D.T.D chở bạn đi đến khu vực sân bóng ở phường Long Biên. Tại đây, Hưng cầm dao đã chuẩn bị từ trước, đe dọa cướp 1 Pot thuốc lá điện tử và bắt anh D chuyển 600.000 đồng vào tài khoản ngân hàng.

Trong quá trình tẩu thoát, khi qua cầu Đuống, Hưng vứt dao xuống sông rồi 2 đối tượng về nhà ngủ. Vụ án đang được điều tra mở rộng.