Kết quả sơ bộ cho thấy Cơ quan Phòng thủ tên lửa của Mỹ (MDA) chỉ đánh chặn được 3 trong số 5 tên lửa được bắn đi trong lần tập luyện đầu tiên sử dụng cùng lúc các hệ thống như PAC-3, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao Thaad hay tàu Aegis trang bị tên lửa SM-3IA.
Hệ thống PAC-3 đã thành công phát hiện, theo dõi và đánh chặn 2 mục tiêu phân biệt gồm tên lửa hành trình tầm ngắn cũng như một UAV MQM-107. Hệ thống Thaad của Lockheed Martin phát hiện và theo dõi thành công mục tiêu là một tên lửa hành trình tầm trung C-17 nhờ radar AN/TPY-2. Đây là lần đầu tiên Thaad được sử dụng đối với một tên lửa hành trình tầm trung.
Đối phó với một cuộc tấn công bất ngờ là mục tiêu của MDA trong nhiều năm và cũng là mục tiêu của Trung tướng Patrick O’Reilly – người điều hành MDA. Tướng Patrick O’Reilly sẽ nghỉ hưu vào cuối năm 2012 và Đô đốc James Syring sẽ là ngưới kế tiếp điều hành cơ quan này.
Cuộc kiểm tra tiếp theo của MDA được lên kế hoạch vào cuối năm 2012 sẽ là cuộc kiểm tra của hệ thống phòng thủ từ mặt đất (GMD).