Hé lộ nguồn cơn người phụ nữ trẻ tuổi bị sát hại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Qua điều tra, cơ quan Công an xác định và thực hiện biện pháp tố tụng đối với Trần Tuấn Dương (SN 1997, trú ở TP. Chí Linh, Hải Dương ) là chồng của người phụ nữ xấu số sinh năm 1990 .  

Ngày 5-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã thực hiện biện pháp tố tụng để điều tra vụ án giết người, liên quan đến Trần Tuấn Dương (SN 1997, ở TP Chí Linh).

Đối tượng Dương tại CQĐT

Đối tượng Dương tại CQĐT

Theo thông tin ban đầu, sáng 1-9, chị N.T.T. (SN 1990, quê quán Thanh Hóa), được phát hiện chết chưa rõ nguyên nhân tại nhà ở khu dân cư Giang Hạ, phường Tân Dân, TP Chí Linh. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, chị T. tử vong do ngạt thở, trên thi thể có dấu vết của ngoại lực tác động.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị chức năng bước đầu xác định đối tượng Trần Tuấn Dương (SN 1997, trú ở khu dân cư Giang Hạ, phường Tân Dân), là nghi phạm gây án. Đáng chú ý, Dương là chồng chị T.

Theo cán bộ cơ sở, Dương và chị T. mới kết hôn được gần 1 năm. Đối tượng Dương có biểu hiện thần kinh không bình thường, hay phải điều trị và đang được hưởng chế độ khuyết tật. Trước khi lấy Dương, chị T. Đã có 1 đời chồng.