Hàn Quốc ngừng triển khai hệ thống phòng không THAAD của Mỹ

ANTD.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa tuyên bố tạm ngừng triển khai hệ thống tên lửa phòng không giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ nhằm đánh giá tác động về môi trường.

THAAD từng được chính quyền cựu Tổng thống Park Geun-hye chấp thuận triển khai để đối phó với nguy cơ tấn công tên lửa của Triều Tiên. Mỹ hiện đã triển khai được 2 hệ thống này ở miền nam Seongju, tuy nhiên, điều này vẫn đang vấp phải sự phản đối của nhiều người dân địa phương do lo ngại những tác hại đến môi trường.

Đến ngày 7-6 vừa qua, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã ra thông báo ngừng triển khai THAAD với lí do cần thời gian đánh giá tác động với môi trường và việc này có thể kéo dài tới 1 năm.

Hàn Quốc tạm ngừng triển khai THAAD để xem xét tác động môi trường

2 hệ thống đã lắp đặt không cần phải tháo rời, tuy nhiên, 4 hệ thống khác sẽ tạm thời được vận chuyển về căn cứ quân sự Mỹ tại Hàn Quốc.

Phản ứng với quyết định này, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Gary Ross cho biết, Mỹ tin tưởng vào quan điểm của Hàn Quốc nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh, việc triển khai THAAD là quyết định chung và sẽ không bị đảo ngược.

Liên quan đến THAAD, vào hồi tháng 4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi từ Tổng thống Moon phát hiện cơ quan này đã che giấu thông tin về 4 bệ phóng THAAD được chuyển tới Hàn Quốc. Theo hãng tin Yonhap, một quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc cũng đã bị bãi nhiệm sau sự việc này, trong khi Bộ trưởng quốc phòng Han Min-Koo có thể sẽ sớm bị thay thế.