Hé lộ 'động lực' của nhóm thanh niên chấp nhận sống tạm bợ, khách gọi bất cứ lúc nào cũng có mặt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong căn nhà kho tồi tàn ở khu vực cảng Hà Nội, nhóm thanh niên chấp nhận điều kiện sống tạm bợ, luôn có mặt khi khách yêu cầu, để được nhận mức lương từ 7 đến 10 triệu đồng/ tháng.
Nơi ở của số thanh niên được thuê chuyên ship bình "khí cười"

Nơi ở của số thanh niên được thuê chuyên ship bình "khí cười"

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát của Công an phường Thanh Lương và đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), phát giác biểu hiện bất thường của nhóm thanh niên tại căn nhà kho tồi tàn ở khu vực cảng Hà Nội (địa chỉ 932 Bạch Đằng, phường Thanh Lương).

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật

Tuy không có đồ đạc giá trị, nhưng cửa nhà kho luôn đóng im ỉm. Nhiều lần trong ngày, cánh cửa hé mở, rồi người bên trong rời đi bằng chiếc xe máy chở theo va ly hoặc túi vải thể thao cỡ lớn, chằng buộc khá chắc ở yên xe. Đi sâu xác minh, lực lượng Công an xác định đây là tụ điểm san chiết và cung cấp 'khí cười" cho các quán bar và cả nhà dân, theo yêu cầu của khách.

Thiết bị san chiết tại kho và ngụy trang các bình "khí cười" khi vận chuyển

Thiết bị san chiết tại kho và ngụy trang các bình "khí cười" khi vận chuyển

Bí ẩn trong nhà kho đã được làm sáng tỏ, vào jồi 18h30 ngày 22-12, khi liên quân đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp CAP Thanh Lương và Đội QLTT số 5 - Cục QLTT Hà Nội bất ngờ tiến hành kiểm tra.

Bên trong nhà kho tồi tàn - nơi ăn ở, sinh hoạt của khoảng 4, 5 người, là cả dây chuyền san chiết, tập kết các bình "khí cười". "Chủ kho" là Phạm Thế Hiệp (SN 1990, quê quán Thái Bình).

"Khoác áo" cho bình "khí cười" trước khi chuyển cho khách

"Khoác áo" cho bình "khí cười" trước khi chuyển cho khách

Tường trình với cơ quan chức năng, Hiệp khai từ trước tháng 3-2023, anh ta là "cộng tác viên" cho một số "đầu nậu" chuyên cung cấp "khí cười". Sau khi có khách quen, Hiệp tách ra làm ăn riêng, thuê kho tập kết các bình khí, thiết bị san chiết kiêm địa điểm nuôi nhân viên "ship" ăn ở.

Qua mạng xã hội, Hiệp tìm nguồn cung cấp "khí cười", vỏ bình, cũng như kết nối với khách có nhu cầu sử dụng "bóng cười". Mỗi bình "khí cười" khối lượng 20 kg, Hiệp bỏ ra khoảng 4 triệu đồng, rồi san chiết sang các bình nhỏ khối lượng 2kg/ bình,và bán với giá 300 - 400.000 đồng/ bình, chưa kể nguồn thu từ cung cấp bóng để khách "hít, cười".

Chính lợi nhuận siêu khủng này mà Hiệp khá thoáng tay khi trả lương nhân viên từ 7đến 10 triệu đồng/ tháng, tùy theo khối lượng đơn hàng, cộng việc bao ăn ở. Bù lại, nhân viên của Hiệp làm việc không có giờ giấc cố định; mỗi khi có khách gọi, bất kể thời gian, địa điểm là lên đường.

Ngay trong tối 22-12, lực lượng chức năng đã tiến hành và hoàn tất kiểm đếm tang vật thu giữ, lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.