Hé lộ động cơ của đối tượng cướp giật tại hiệu vàng ở Long Biên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo khai nhận ban đầu, Toàn về Hà Nội từ khoảng tháng 4-2023, và đã xin được việc làm tại 1 công ty nhựa, nhưng đối tượng vẫn cả gan đi cướp giật tại hiệu vàng. 

Như ANTĐ thông tin, khoảng 15h30 chiều 9-9, tại phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, người dân nghe tiếng hô hoán "Cướp"...và chứng kiến 1 đối tượng nam giới đang bỏ chạy rất nhanh với biểu hiện nghi vấn.

Sự việc này cũng nhanh chóng bị tổ công tác Công an phường Sài Đồng đang làm nhiệm vụ gần đó phát hiện. Lập tức, lực lượng Công an cùng người dân triển khai kế hoạch truy đuổi và chặn bắt thành công thanh niên nghi vấn, thu giữ sợi dây kim loại màu vàng trong người đối tượng.

Đối tượng Toàn tại cơ quan Công an

Đối tượng Toàn tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, danh tinh đối tượng bị bắt giữ được xác định là Lương Văn Toàn, SN 1998, quê quán Lục Yên, Yên Bái. Ban đầu, Toàn khai sống lang thang tại Hà Nội. Thời điểm xảy ra sự việc, Toàn vào cửa hàng kinh doanh vàng bạc V.V (phố Vũ Xuân Thiều), vờ hỏi mua sợi dâu chuyền vàng 5 "chỉ", rồi bất ngờ cầm sợi dây chuyền vàng bỏ chạy.

Tuy nhiên, lời khai về sau của đối tượng cho thấy, anh ta về Hà Nội từ khoảng tháng 4-2023, và đã xin được việc làm tại 1 công ty nhựa trên địa bàn quận Long Biên. Thu nhập không quá thấp, nhưng Toàn lâm vào cảnh nợ nần do thua cá độ, cờ bạc trên mạng. Quẫn bách, Toàn lên kế hoạch đi cướp giật nhằm vào hiệu vàng ở gần khu trọ...

Công an phường Sài Đồng đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển CQĐT CAQ Long Biên điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.