“Hãy gìn giữ các vùng đất ngập nước để ứng phó với biến đổi khí hậu”
(ANTĐ) - Là chủ đề của lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới vừa diễn ra hôm qua, 27-2 tại Hà Nội do Tổng cục Môi trường phối hợp với Quỹ Bảo vệ Môi trường, Tổ chức Bảo tồn chim Quốc tế (Birdlife), Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) tổ chức.
Ngày 2-2-1971, Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế được thông qua tại thành phố Ramsar của đất nước Iran, (còn gọi tắt là Công ước Ramsar). Kể từ đó ngày 2-2 hàng năm trở thành ngày Đất ngập nước thế giới. Việt Nam trở thành quốc gia thứ 50 vào ngày 20-11-1989, trong tổng số 159 quốc gia trên thế giới tham gia Công ước Ramsar.
Ngay sau Lễ kỷ niệm đã diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền về tầm quan trọng của đất ngập nước trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, hoạt động thả chim phóng sinh với ý nghĩa gìn giữ đất ngập nước chính là gìn giữ môi trường sống và bãi đáp của các loài chim nước cùng những hoạt động tuyên truyền khác như phát tờ rơi, đạp xe cổ động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước...
Hoàng Nam