Hầu hết các dự án giao thông bị “vỡ tiến độ”

(ANTĐ) - Bộ GTVT vừa báo cáo Thủ tướng về việc triển khai các công trình giao thông quý I-2008. Theo đó, hầu hết, tiến độ các dự án giao thông mà địa phương cam kết với Bộ GTVT đều bị phá vỡ.

Hầu hết các dự án giao thông bị “vỡ tiến độ”

(ANTĐ) - Bộ GTVT vừa báo cáo Thủ tướng về việc triển khai các công trình giao thông quý I-2008. Theo đó, hầu hết, tiến độ các dự án giao thông mà địa phương cam kết với Bộ GTVT đều bị phá vỡ.

Miền Bắc có 26 dự án, miền Trung có 3 dự án, miền Nam có 8 dự án gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, một số dự án bị vướng nghiêm trọng như Quốc lộ 4B-Lạng Sơn, Vành đai III-Hà Nội, cầu Thanh Trì, Quốc lộ 32 (Diễn - Nhổn - Sơn Tây); Láng Hòa Lạc; đường Hồ Chí Minh (Nghi Sơn - Bãi Trành); Quốc lộ 14 (Gia Lai). Bộ GTVT cho biết dù đã cam kết với các nhà thầu sẽ giải quyết triệt để vấn đề trượt giá và biến động giá vật liệu đầu vào, cung cấp vốn cho các dự án chuyển tiếp và yêu cầu các nhà thầu huy động lực lượng thi công, song, các nhà thầu vẫn chần chừ, không sẵn sàng nghiệm thu, có tâm lý chờ có văn bản cụ thể tính trượt, biến động giá và kế hoạch được giao chính thức, do đó, khối lượng thực hiện các dự án vẫn thấp.

Do đó, vốn giải ngân các công trình giao thông thấp, bình quân đạt 470 tỷ đồng/tháng. Quý I, từ nguồn ngân sách Nhà nước, toàn ngành giải ngân 651 tỷ đồng, đạt 10,5% kế hoạch. Từ nguồn trái phiếu Chính phủ, theo báo cáo của các chủ đầu tư, giải ngân chỉ đạt 770 tỷ đồng, bằng 7,5% kế hoạch. Dự kiến, năm nay, toàn ngành GTVT sẽ hoàn thành 51 dự án, tiểu dự án, trong đó, có 19 dự án từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, 27 dự án từ nguồn trái phiếu Chính phủ và 5 dự án BOT.

Băng Dương