Hành trình truy bắt và thuyết phục đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm buông súng đầu hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Duy Lâm (SN 1990), quê ở tỉnh Nam Định, khi đang dùng súng cố thủ trong một nhà nghỉ thuộc huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.
Lực lượng Công an vận động, thuyết phục đối tượng Lâm hạ súng đầu hàng

Lực lượng Công an vận động, thuyết phục đối tượng Lâm hạ súng đầu hàng

Lâm là đối tượng liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy cùng đối tượng Trần Ngọc Dũng, do Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội điều tra, khám phá, thu giữ tang vật gồm 978,306 gam Methamphetamin; 1.946,332gam Ketamin.

Qua điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định Lâm là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy.

Tuy nhiên, Lâm đã bỏ trốn và bị Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội ra Quyết định truy nã số 32, ngày 23/6/2022 đối với Lâm.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng tội phạm ma túy, qua nguồn thông tin nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội xác định được manh mối hoạt động và nơi lẩn trốn của Lâm.

Tuy nhiên, do đối tượng có mối quan hệ xã hội phức tạp nên khi thì lẩn trốn ở Kiên Giang, lúc lại đến TP. HCM rồi về quê vợ ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Khoảng cuối tháng 1-2023, từ các nguồn tin trinh sát, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội xác định được sự xuất hiện của Lâm ở khu vực rừng núi thuộc xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội đã báo cáo Ban Giám đốc CATP và lãnh đạo Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Bộ Công an về kế hoạch bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy dưới sự hỗ trợ của Phòng 3, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Bộ Công an xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức bắt giữ.

Do đối tượng tinh vi, thường xuyên lẩn trốn ở một số tỉnh giáp biên giới nên việc triển khai truy bắt được lực lượng công an xây dựng kế hoạch cẩn thận. Ngày 20/2/2023, nắm được thông tin đối tượng Lâm đang ở địa bàn huyện Thường Xuân và chuẩn bị di chuyển theo hướng trốn sang Campuchia, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội đã cử tổ công tác gồm 8 đồng chí (4 Điều tra viên Đội 5 và 4 trinh sát Đội 2) dưới sự hỗ trợ đắc lục của tổ công tác Phòng 3, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy truy bắt Lâm.

Tại đây, các lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và công an các huyện Thường Xuân, Thọ Xuân tổ chức truy bắt đối Lâm.

Khoảng 20h30 phút cùng ngày, tại thôn Thác Làng, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, lực lượng công an đã triển khai vây bắt Nguyễn Duy Lâm. Kẻ trốn truy nã bỏ chạy vào rừng, để lại 1 khẩu súng ngắn màu trắng và nhiều viên đạn, cùng một số đồ vật tài liệu khác tại nơi lẩn trốn ở huyện Thường Xuân...

Ngay trong đêm, lực lượng truy bắt đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét, lần theo dấu vết của Lâm và đến khoảng 3 giờ sáng 21/2/2023 đã xác định được nơi Lâm trốn ở khu vực xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Xác định đối tượng đặc biệt nguy hiểm, lực lượng tầm nã đã bí mật bao vây xung quanh một nhà nghỉ ven rừng và phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán toàn bộ người dân xung quanh ra nơi an toàn.

Đến 6h sáng cùng ngày, nhận thấy đối tượng có dấu hiệu sử dụng súng, chốt cửa cố thủ bên trong không ra ngoài, lực lượng phá án đã báo cáo Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy và xin ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo điều thêm lực lượng đặc nhiệm, CSCĐ - Công an tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ trấn áp đối tượng.

Để đảm bảo an toàn cho cả lực lượng và đối tượng, tổ công tác xác định rõ Lâm đang cố thủ trong nhà nghỉ, đã kiên trì vận động, thuyệt phục đối tượng đầu hàng. Cùng với việc dùng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã cho người thân và con gái đối tượng trực tiếp nói qua loa vận động Lâm buông súng đầu hàng.

Sau hơn 3 giờ kiên trì vận động, thuyết phục, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Duy Lâm đã tự tay tháo hộp tiếp đạn, xin được hạ vũ khí và theo lực lượng công an về trại giam.