“Hành nghề” bằng 1/2 chiếc kéo

ANTĐ - Đó là đối tượng Phạm Văn Tiến (SN 1986) ở Tây Hồ, Hà Nội. Giữa tháng 2 vừa qua, thấy một dãy xe ô tô để ở dưới sân một khu tập thể ở Mai Dịch không có người trông giữ, Tiến rút trong túi quần ra một nửa chiếc kéo rồi dùng mũi kéo bật ốp lazăng của xe ô tô. Sau khi lần lượt cậy những miếng ốp lazăng, Tiến còn cuỗm thêm cả tấm ốp sườn xe của một chiếc ô tô bên cạnh. Chưa kịp nhét số tang vật vào túi để tẩu thoát, đối tượng đã bị tổ tuần tra đêm của CAP Mai Dịch khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Tiến khai nhận trước khi bị bắt, cũng bằng đồ nghề trên, đối tượng đã cậy được 3 ốp lazăng của một chiếc ô tô không rõ nhãn hiệu tại nhà B7, khu tập thể quân đội. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn làm rõ bản thân đối tượng đã từng có 2 tiền án và 2 tiền sự về trộm cắp tài sản. Chỉ bằng nửa chiếc kéo vừa là đồ nghề trộm cắp nhưng cũng có thể làm vũ khí chống trả lại lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, Tiến có thể “thổi bay” bất cứ bộ phận bên ngoài nào của chiếc xe ô tô. Tiến ưa thích nhất là những biểu tượng được gắn trên các dòng xe siêu sang bởi rất được giá. CAQ Cầu Giấy đề nghị, ai là bị hại trong những vụ trộm cắp trên đến Đội CSHS để phối hợp giải quyết. Điện thoại: 043.9398219.