- Nga rút 30 máy bay cường kích Su-25 từ căn cứ ở Syria về nước
- Nga, Mỹ tìm ra cơ chế hiệu quả cho lệnh ngừng bắn tại Syria
- Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng gửi bộ binh sang Syria nếu cần
Ông Rodier nói, cần phải nhấn mạnh một lần nữa rằng, Nga không công bố rút toàn bộ các lực lượng Nga khỏi Syria, mà Tổng thống Vladimir Putin chỉ nhấn mạnh rằng, nước này sẽ rút “phần lớn lực lượng” được triển khai tại Syria về nước.
Trước hết, ông Rodier nói rõ, đó là một hành động chính trị. Nga đã gửi một tín hiệu rõ ràng tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad rằng, cuộc khủng hoảng chính trị này cần phải được giải quyết trên bàn đàm phán.

Sinh viên trường Đại học Al Baath ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga tại Syria
Ông nhận định rằng, cả Moscow và Washington đều muốn có một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình, tuy nhiên, không nước nào muốn các lực lược khủng bố cực đoan lên nắm quyền.
Người Nga không thể không để lại sự hỗ trợ nào đối với Damascus. Một sự rút quân hoàn toàn có thể là một thất bại chính trị và hủy hoại toàn bộ thành quả chiến đấu tại Syria, ông Rodier cho biết thêm.
Trước đó, có thông tin cho rằng, vào mùa hè tới, Nga có thể sẽ triển khai chiếc tàu sân bay duy nhất mang tên Đô đốc Kuznetsov tới Syria. “Tổng thống Putin có thể thay thế các máy bay bằng một chiếc tàu sân bay”, ông Rodier nói với tờ Atlantico.
Ngoài ra, ông còn ca ngợi vai trò của quân đội Nga trong cuộc khủng hoảng Syria. Nói về những quyết định của Tổng thống Nga, ông không tiếc lời: “Tổng thống Putin hành động thật hoàn hảo”.