Hàng tấn nội tạng, da trâu bò "mập mờ" suýt tuồn vào Thủ đô

ANTĐ - Sáng ngày 15-12, qua tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy - môi trường CAH Phú Xuyên, Hà Nội liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển nội tạng bò và da trâu bò tươi sống với số lượng lớn, không qua kiểm dịch.

Vào khoảng 4h sáng 15-12, tổ công tác do Thượng úy Nghiêm Đức Thịnh, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy - môi trường CAH Phú Xuyên làm tổ trưởng phát hiện chiếc xe tải màu xanh mang BKS: 29C – 223.55 lưu thông trên đường 428 địa phận xã An Khoái, huyện Phú Xuyên, có biểu hiện nghi vấn, trên xe chất nhiều bao tải.

Tổ công tác CAH Phú Xuyên kiểm đếm số nội tạng bò 

Ngay lập tức, tổ công tác CAH Phú Xuyên phối hợp cùng Đội CSGT số 8, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã yêu cầu lái xe dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên chiếc xe này chứa nhiều bao tải nội tạng trâu bò. Tổng khối lượng lên đến khoảng 1 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe cho biết tên là Đỗ Đình Đề, SN 1988, và phụ xe là Chu Văn Lệ, SN 1990, cùng trú ở Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội. Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy kiểm định an toàn thực phẩm nên bị tổ công tác đã lập biên bản thu giữ.

Số nội tạng, da trâu bò bị thu giữ bốc mùi nồng nặc

Tiếp tục tuần tra nắm tình hình địa bàn, cũng trên tuyến đường 428 xã An Khoái vào 6h sáng cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiệnchiếc xe ô tô tải BKS: 29U – 6313 do lái xe Dương Ngọc Mạnh, SN 1975, trú ở Đại Xuyên, Phú Xuyên, chở hơn 800kg da trâu bò không có giấy kiểm dịch.

Trao đổi với phóng viên, Thượng úy Nghiêm Đức Thịnh cho biết, tất cả số hàng trên đều đang trên đường vận chuyển vào nội thành Hà Nội tiêu thụ. Các chủ hàng thường lợi dụng buổi sáng sớm để tuồn hàng vào nội thành nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Trước tình hình thực phẩm không rõ nguồn gốc, không được kiểm định chất lượng an toàn thực phẩm ngày càng gia tăng, trong thời gian tới, CAH Phú Xuyên sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp mạnh để phòng ngừa, ngăn chặn đối với những hành vi vi phạm này.

Tang vật của cả hai vụ việc sau đó đã được tổ công tác đem đi tiêu hủy, theo quy định.