Hàng chục kilogam pháo trên xe khách

ANTĐ - Sự việc được phát hiện vào khoảng 20h30 tối  13-1. Thời điểm trên, Trung tá Đoàn Hòa, chỉ huy tổ công tác Y9/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, dừng kiểm tra xe khách BKS: 30X-9740 tuyến Hà Nội - Lào Cai. 

Hàng chục kilogam pháo được lực lượng 141 phát hiện, thu giữ

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong ngăn chở hàng dưới gầm xe có một số túi xách du lịch, chứa hàng chục bánh pháo nổ. Qua kiểm đếm, tổng số pháo nổ này tới 98 bánh, với trọng lượng 25kg. Lái xe khách là anh Nguyễn Văn Trường (SN 1962), hộ khẩu thường trú tại thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội tường trình, nhận chở số hàng trên cho một người khách ở Lào Cai nhưng không biết trong túi xách có pháo. Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ số pháo này về CAP Mai Dịch để làm rõ, xử lý. 

Cách chốt Y9 không xa, tại Quốc lộ 32 đoạn qua Diễn, Trung tá Lê Tú chỉ huy tổ công tác Y15/151 dừng xe kiểm tra 3 thanh niên đi trên xe Honda Lead BKS: 21B1-066.89, không đội mũ bảo hiểm. Ba thanh niên được làm rõ là Lương Văn Cường (SN 1986), thường trú tại xóm Bến Cuối, xã Trung Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình; Lê Sỹ Hùng (SN 1989), ở Lưỡng Sơn, Văn Tiến, Yên Bái và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1990), trú tại tổ 17, phường Yên Ninh, Yên Bái. Ban đầu cả 3 đối tượng đều nói xuống Hà Nội chơi với bạn nhưng do vội nên để quên giấy tờ xe máy ở nhà. Tuy nhiên, tập trung đấu tranh, các đối tượng đã phải khai nhận vừa cùng nhau trộm cắp được chiếc xe máy trên tại thành phố Yên Bái, đang xuống Hà Nội tiêu thụ thì bị 141 bắt giữ.