Hàn Quốc triển khai tên lửa Spike của Israel bảo vệ đảo

ANTĐ - Ngày 19-5, một quan chức thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, nước này đã triển khai các tên lửa điều khiển chính xác mua của Israel, có khả năng tấn công các hệ thống pháo được bố trí ở khu vực ven biển của Triều Tiên trên các hòn đảo biên giới tại Hoàng Hải.

"Hàng chục tên lửa Spike và bệ phóng gần đây đã được triển khai tại các hòn đảo Baengnyeong và Yeonpyeong", quan chức trên cho biết. "Chúng có thể phá hủy các cơ sở dưới lòng đất và có thể theo dõi và tấn công các mục tiêu di chuyển (của Triều Tiên)."

Các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết, tên lửa Spike dẫn đường bằng vệ tinh này có tầm bắn khoảng 20 km và nặng 70 kg. Trong khi đảo Yeonpyeong chỉ nằm cách bờ biển Triều Tiên có 11km.

Theo họ, Triều Tiên đã triển khai các hệ thống pháo phòng thủ bờ biển 76,2 mm, có tầm bắn 12 km, tại bờ biển phía tây bắc các đảo Baengnyeong và Yeonpyeong. Nước này cũng đã triển khai các bệ phóng tên lửa đa nòng 122mm, có tầm bắn 20km, trên đất liền.

Hàn Quốc đã lên kế hoạch triển khai các tên lửa Spike vào cuối năm 2012 nhưng do chậm chễ trong việc phóng thử đã kéo dài thời gian triển khai thêm nửa năm nữa.

Tên lửa điều khiển chính xác Spike của Israel

Hôm 18-5, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa tầm ngắn vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông Bán đảo Triều Tiên.

Ngay sau vụ phóng này, các quan chức quân sự Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có vẻ đã phóng tên lửa tầm ngắn KN-02. Trong khi, hôm Chủ nhật, một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc thì cho rằng Triều Tiên có thể phóng một bệ phóng tên lửa đa nòng có đường kính ít nhất 300mm.

"Các tên lửa này đã bay khoảng 120km, và trong kho vũ khí của Triều Tiên, chỉ có tên lửa cải tiến KN-02 hoặc bệ phóng tên lửa đa nòng 300mm hoặc lớn hơn mới có thể bay xa như vậy", nguồn tin cho biết. "Có thể Triều Tiên đã bắn cả tên lửa KN-02 và bệ phóng tên lửa đa nòng."