Hàn Quốc thay đổi phương thức diễn tập đối phó Triều Tiên

ANTĐ - Chiều 5-4, hai chiếc trực thăng AH-1 Cobra của Hà Quốc đã diễn tập bắn đạn thật trên không phận đảo Baengnyeong, khu vực biển phía tây bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc thay đổi phương thức diễn tập đối phó Triều Tiên ảnh 1Trực thăng KAI KUH-1 Surion của Hàn Quốc thực hiện phóng đạn mồi bẫy

Theo nguồn tin, trước đây máy bay trực thăng AH-1 Cobra của Hàn Quốc thường huấn luyện bắn đạn thật và diễn tập mô phỏng đánh chặn, nhưng do gần đây, căng thẳng giữa hai miền có dấu hiệu gia tăng, cho nên nước này cho rằng, tình huống Triều Tiên sử dụng tàu đệm khí để đổ bộ lên phía tây bắc Hàn Quốc là rất lớn. Chính vì thế, trong cuộc diễn tập lần này, quân đội nước này đã thực hiện bắn đạn mồi bẫy và tiến hành diễn tập bắn đạn thật tiêu diệt mục tiêu giả tưởng là tàu đệm khí của đối phương đổ bổ lên lãnh thổ của mình.

Đây là lần đầu tiên 2 chiếc trực thăng AH-1 sử dụng đạn mồi bẫy trong diễn tập bắn đạn thật. Nó đã bay đến khu vực biển gần trường bắn ở đảo Baengnyeong, tấn công vào tàu đệm khí giả tưởng là tàu chiến của Triều Tiên. Sau khi bắn xong, hai chiếc trực thăng này đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, 2 chiếc trực thăng khác bay liền sau đã lập tức bắn một loạt đạn mồi bẫy.

Được biết, cuộc diễn tập bắn đạn thật lần này do Tư lệnh tác chiến không quân Hàn Quốc đích thân đến tận hiện trường chỉ huy. Vị tư lệnh này cho biết, cuộc diễn tập lần này là sách lược của Seoul nhằm “đối phó với tình huống xâm chiếm quần đảo phía tây bắc, cũng như một cuộc đổ bộ của quân đội Triều Tiên”.