Hàn Quốc nóng lòng lấy lại quyền kiểm soát quân đội để đối phó Triều Tiên

ANTD.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa kêu gọi nhanh chóng chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ phía Mỹ sang phía Hàn Quốc nhằm cho phép Seoul phát triển khả năng quân sự để tự trừng phạt sự khiêu khích của Bình Nhưỡng.

“Triều Tiên sẽ e sợ chúng tôi nhiều hơn và người dân sẽ tin tưởng vào quân đội Hàn Quốc khi Seoul được trao lại quyền chỉ huy tác chiến. Việc chuyển giao lại quyền chỉ huy phụ thuộc vào khả năng quân sự của Hàn Quốc và điều này sẽ dẫn đến sự phát triển cho cơ cấu và tầm vóc của lực lượng vũ trang”, ông Moon nói tại sự kiện kỉ niệm 69 ngày thành lập quân đội Hàn Quốc ở một căn cứ hải quân phía nam Seoul.

Hàn Quốc muốn tự kiểm soát quân đội nếu xảy ra chiến tranh với Triều Tiên

Vào giữa năm 1950, Đại tướng quân đội Mỹ Douglas McArthur đã được trao quyền kiểm soát quân đội Hàn Quốc nhằm chống lại Triều Tiên. Đến thời bình, Seoul có quyền tự chỉ huy lực lượng vũ trang của mình, tuy nhiên, nếu xảy ra chiến tranh, quyền kiểm soát này sẽ được trao lại cho Lầu Năm Góc, mặc dù trên thực tế, các nghị sĩ Hàn Quốc vẫn có quyền tự phủ quyết điều này.

Thông báo trên được đưa ra sau 2 ngày diễn ra Diễn đàn đối thoại phòng thủ phối hợp Hàn Quốc - Mỹ (KIDD) cấp làm việc lần thứ 12 tại Seoul. Tại đây, 2 bên đã thống nhất việc chuyển giao OPCON có thể được thực hiện khi phía Hàn Quốc phải có được khả năng quân sự cần thiết để dẫn dắt nỗ lực phòng thủ chung.