Hàn Quốc nghi Triều Tiên lại chuẩn bị phóng tên lửa và thử hạt nhân

ANTĐ - Ngày 17-3, một nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc cho biết, một ngày sau khi Triều Tiên bắn thử 25 qủa tên lửa từ bờ biển phía đông, nước này vẫn duy trì các bệ phóng di động tại chỗ, một dấu hiệu tiềm năng cho thấy họ sẽ tiếp tục có thêm hành động khác.

Động thái mới nhất này diễn ra khi Hàn Quốc đã tăng cường sự cảnh giác quân sự sau các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, được xem như một sự phản đối đối với các cuộc tập trận quân sự chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Nguồn tin giấu tên cho biết, có khoảng 10 bệ phóng di động được quan sát thấy (qua hình ảnh vệ tinh) ở gần khu vực Wonsan, thuộc tỉnh Kangwon, nơi Triều Tiên đã phóng các tên lửa tầm ngắn trong ngày hôm qua.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng quỹ đạo của tên lửa phóng hôm 16-03 cho thấy chúng là những tên lửa FROG, có chiều dài 9,1m và được Triều Tiên biên chế sử dụng từ những năm 1960.

Đồng thời, người phát ngôn quân đội Hàn Quốc nhấn mạnh rằng, quân đội Hàn Quốc đã phát hiện tất cả các động thái trước khi phóng tên lửa của Triều Tiên.

Tên lửa Triều Tiên trong một cuộc duyệt binh

"Hôm qua, Triều Tiên đã phóng một số lượng tên lửa lớn hơn dự kiến, quân đội đang xem xét ý đồ của họ nhưng hiện xem các vụ phóng tên lửa này là một hành động khiêu khích" - ông Kim Min-seok cho biết trong một cuộc họp báo.

Ông đã lên án vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng mà không thông báo vùng cấm bay, vùng cấm tàu thuyền, có thể gây nguy hiểm cho các tàu hoặc chuyến bay dân sự trên đường đi.

Hiện nay, quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ khả năng quân đội Triều Tiên chuẩn bị tiến hành thêm các vụ phóng tên lửa. Đồng thời, rất có khả năng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ tư, mặc dù chưa có dấu hiệu cho thấy vụ thử diễn ra trong thời gian ngắn.