Hàn Quốc lý giải việc tiếp tục triển khai hệ thống tên lửa THAAD

ANTD.VN - Quan chức ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này không có kế hoạch rút lại việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). 

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD)

Hôm 26-6, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha phát biểu như trên trước khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại Washington trong tuần này.

Tại diễn đàn an ninh ở Seoul, bà Kang cho biết, việc triển khai THAAD là quyết định dựa trên quan hệ đồng minh của Hàn Quốc với Mỹ. Bà nói, chính phủ Hàn Quốc không có ý định rút lại những cam kết trong quan hệ đồng minh song phương.

Cũng theo Ngoại trưởng Hàn Quốc, chính phủ sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của người dân đối với việc triển khai THAAD, thông qua các quy trình dân chủ. Tại Hàn Quốc vẫn có sự phản đối dai dẳng đối với việc triển khai hệ thống tên lửa này.