Mỹ cung cấp THAAD đang gây căng thẳng ở bắc Á cho Arap Saudi

ANTD.VN - Thỏa thuận vũ khí khổng lồ trị giá 110 tỷ USD gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Arap Saudi có thể bao gồm cả hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đang gây căng thẳng tại đông bắc Á.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo của 50 quốc gia Hồi giáo hôm 21-5, ông Trump cho rằng, Mỹ “sẽ đảm bảo giúp những người bạn Arap có được những hợp đồng tốt từ các công ty quốc phòng Mỹ. Thỏa thuận sẽ giúp quân đội Arap giữ vai trò lớn hơn trong các hoạt động an ninh”.

Thỏa thuận này sẽ giúp “mở rộng đáng kể mối quan hệ an ninh kéo dài hơn 7 thập kỷ qua giữa Mỹ và Vương quốc Arap Saudi”, theo thông cáo của Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ

DSCA cho biết, phía Mỹ đã ký một biên bản ý định với Arap Saudi, trong đó có thể có điều khoản cung cấp THAAD. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã phê chuẩn thỏa thuận FMS (bán vũ khí cho nước ngoài) tiềm năng về việc bán các tàu chiến đấu mặt nước đa năng (MMSC) của Lockheed cho Arap.

Tàu MMSC này được phát triển dựa trên vỏ tàu tuần duyên lớp Freedom dài 118 có thể đạt tốc độ 30 hải lý/giờ (hơn 54 km/giờ), với tầm hoạt động 500 hải lý (900km).

Theo Defense Tech, thỏa thuận hàng chục tỷ USD này còn bao gồm cung cấp cho phía Arap Saudi 150 chiếc trực thăng Sikorsky Black Hawk cùng đạn JDAMS, một loại bom điều khiển chính xác mà cựu Tổng thống Barack Obama đã từ chối cung cấp vì sợ gây thương vong lớn cho dân thường.

Vừa mới được triển khai tại Hàn Quốc, hệ thống THAAD này đã gây căng thẳng trong khu vực. Trung Quốc quan ngại radar của hệ thống sẽ được sử dụng để do thám các hoạt động quân sự của mình trong khi Washington lại cho rằng, mục đích duy nhất của nó là giúp bảo vệ chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.