Nhật Bản bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Nga về đảo tranh chấp

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản vừa lên tiếng bác bỏ một tuyên bố của Ngoại trưởng Nga, ông Sergey Lavrov cho rằng 4 hòn đảo mà Nhật Bản coi là Vùng lãnh thổ phía Bắc của Nhật Bản đã thành một phần của Nga, đây là kết quả của Chiến tranh Thế giới thứ 2. 

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga 

Ông Sergey Lavrov đưa ra tuyên bố trên trong số ra hôm 19-5 của tờ báo thuộc Chính phủ Nga Rossiyskaya Gazeta. Ông Lavrov nói rằng, Nhật Bản là nước duy nhất còn nghi ngờ về kết quả của cuộc chiến.

Một ngày sau đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phản bác lại tuyên bố của ông Lavrov. Theo ông Suga, lý luận của ông Lavrov là hoàn toàn sai và không có cơ sở, vì kết quả của cuộc chiến vẫn chưa được Nhật Bản và Nga dàn xếp.

Ông Suga cho biết, Mỹ ủng hộ và công nhận tuyên bố của Nhật Bản đối với 4 hòn đảo mà Nga đang kiểm soát.

Cũng theo ông Suga, Chính phủ Nhật Bản giữ vững quan điểm về vấn đề này, và sẽ kiên trì giải thích quan điểm với Nga.