Hạm đội phương Bắc Nga nhận hơn 100 vũ khí mới

ANTD.VN - Ngày 31-5, phó tư lệnh Hạm đội phương Bắc của Nga cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2017, hạm đội đã tiếp nhận hơn 100 vũ khí và phương tiện quân sự hiện đại, trong đó có các hệ thống tên lửa S-400.

Theo các báo cáo trước đây, Hạm đội phương Bắc dự kiến sẽ tiếp nhận một khinh hạm lớp Đô đốc Gorshkov, một tàu đổ bộ lớp Ivan Gren và một số tàu quân sự khác trong năm nay.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 biên chế tại Hạm đội phương Bắc của Nga

“Chỉ tính trong nửa đầu năm nay, chúng tôi đã tiếp nhận hơn 100 vũ khí, trang bị quân sự và chuyên dụng hiện đại… Mới đây, chúng tôi đã tiếp nhận và đưa vào biên chế các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf mới”, Phó Đô đốc Nikolay Yevmenov nói với các phóng viên.

Ngoài ra, vị phó tư lệnh Hạm đội phương Bắc còn cho hay, các lực lượng mặt đất và bộ đội phòng thủ bờ biển đã tiếp nhận các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion và các hệ thống phòng không Pantsir-S1.

Hạm đội phương Bắc, đặt trụ sở tại Severomorsk, có nhiệm vụ bảo vệ khu vực phía tây bắc của nước Nga, bảo vệ các khu kinh tế và đảm bảo sự do đi lại trên các vùng biển đảm trách.