Hạm đội biển Đen nhận thêm 30 tàu chiến trong 6 năm tới

ANTĐ - Hạm đội biển Đen của Nga sẽ nhận được 30 chiếc tàu chiến mới trong vòng 6 năm tới, tổng tư lệnh hải quân Nga, Viktor Chirkov cho biết vào hôm 21/6.

“Hạm đội biển Đen sẽ nhận thêm 6 tàu ngầm Project 636 vào năm 2016 và chiếc đầu tiên của tàu hộ tống Project 1135.6 vào năm 2015. Hạm đội cũng sẽ nhận thêm 6 chiếc tàu tuần tra Project 22160 ở vùng biển biên giới và đặc quyền kinh tế 200 hải lí, tàu hộ tống sẽ liên tục ở ngoài biển để bảo vệ các căn cứ hải quân, lãnh hải và cảnh báo về các cuộc tấn công của kẻ thù”, tổng tư lệnh hải quân Nga, Viktor Chirkov cho biết.

Xưởng đóng tàu hải quân ở St. Petersburg sẽ chuẩn bị xây dựng tàu ngầm diesel, Rostov on Don (Project 636) vào 26/6. “6 chiếc tàu ngầm loại này sẽ được đóng cho hạm đội biển Đen trong 2 năm tới”, vị tổng tư lệnh cho biết.

Hạm đội biển Đen sẽ được nâng cấp đáng kể trong vòng 6 năm tới

Vào hôm 27/6, hải quân Nga sẽ tiếp nhận thế hệ mới của tàu chống ngư lôi, được thiết kế bởi Almaz Design Burea và đóng bởi xưởng Sredne-Nevsky. Chiếc tàu này sẽ tìm và phá huỷ mìn gần các căn cứ hải quân ở khoảng cách an toàn. Ông Chirkov cũng cho biết 3 chiếc tàu loại này sẽ sớm được sản xuất thêm.

Hải quân Nga cũng sẽ sở hữu 4 tàu tuần tra Raptor tốc độ cao với hệ thống điều khiển hiện đại nhất và còn có thể cơ động tấn công khi cần thiết.

Ông Chirkov cũng đã cho biết vào đầu tuần này rằng hạm đội biển Đen đang sở hữu đội tàu cùng cơ sở vật chất quá lỗi thời, do đó cần nâng cấp ngay lập tức để có thể tiến hành được nhiều nhiệm vụ được giao ở khu vực biển Đen và Địa Trung Hải.

Dẫn đầu trong loạt tàu sắp được bàn giao là tàu Admiral Grigorovich, sẽ được chuyển đến cho hải quân Nga cuối năm nay. Xưởng đóng tàu cũng xe xản xuất 4 chiếc khu trục nhỏ khác. Tất cả đều được thiết kế bởi Northern Design Bureau.

Hạm đội biển Đen đang có tham vọng tăng cường sức mạnh Crimea. Tuy nhiên, công ty United Shipbuilding cho biết việc xây dựng 6 chiếc tàu hộ tống Project 11356 sẽ chỉ được hoàn thành trong năm 2017.