Hạm đội Biển Đen Nga tập trận bắn tên lửa ở Crimea

ANTD.VN -Tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường Samum lớp Bora, cùng hai chiếc tàu tên lửa của Hạm đội Biển Đen Nga vừa hoàn thành các bài tập huấn luyện vô hiệu hóa các mục tiêu trên biển và trên không trong các cuộc tập trận hải quân.

Hạm đội Biển Đen Nga tập trận bắn tên lửa ở Crimea ảnh 1

Tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường Samum lớp Bora của Hạm đội Biển Đen Nga

"Tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường Samum lớp Bora, cùng hai tàu tên lửa R-239 và R-60 vừa hoàn thành các cuộc tập trận, thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa chống lại các tàu của kẻ thù, gửi tín hiệu, diễn tập phối hợp và bắn tên lửa các mục tiêu trên biển và trên không", Đại úy Hải quân Vyacheslav Trukhachyov, người phụ trách về hỗ trợ thông tin Hạm đội Biển Đen Nga nói với các phóng viên hôm 17-5.

Ông Trukhachyov cho biết thêm, các tàu tên lửa tại căn cứ hải quân ở Crimea sau đó được tập luyện bắn một mục tiêu đang di chuyển.

Ngoài ra, các cuộc tập trận còn có sự tham gia của các máy bay chiến đấu Su-30SM (Flanker-C), máy bay tấn công ném bom Su-24 (Fencer) và máy bay đổ bộ Be-12 (NATO gọi là Mail).

Hạm đội Biển Đen Nga được thành lập vào năm 1783. Tính tới năm 2016, Hạm đội Biển Đen có hơn 80 tàu chiến các loại.

Đối với Nga, Hạm đội Biển Đen hay bán đảo Crimea đặc biệt quan trọng vì chúng đều đóng vai trò chiến lược làm tiền đồn bảo vệ nước Nga, trước các mối đe dọa thù địch từ bên ngoài.