Hải quân Nga tập trận rầm rộ

ANTĐ - Hải quân Nga ngày 19-1 đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn nhất trong vài thập kỷ tại Biển Đen và Biển Địa Trung Hải. 

Một tàu chiến thuộc hải quân Nga

Truyền thông địa phương dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập trận có sự tham gia của 8 chiến hạm lớn tới từ các hạm đội Biển Đen, Baltic và Phương Bắc. Cuộc tập trận lần này nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ chỉ huy quân sự và các lực lượng liên hạm đội nhằm hoàn thành các nhiệm vụ ở những vùng biển xa. Theo hãng thông tấn Interfax, ngoài 1 tuần dương hạm mang tên lửa bảo vệ, 1 tàu chống tàu ngầm và một số tàu hỗ trợ, cuộc tập trận còn có sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược, các đơn vị phòng không... Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 29-1.