Hai xưởng sản xuất bia “đầu độc” môi trường

(ANTĐ) - Lực lượng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội, vừa phát hiện 2 xưởng sản xuất bia chai, bia hơi của Công ty TNHH Phú Thái Sơn và Hợp tác xã Công nghiệp thực phẩm Sóc Sơn, địa chỉ cùng tại xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường.

Hai xưởng sản xuất bia “đầu độc” môi trường

(ANTĐ) - Lực lượng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội, vừa phát hiện 2 xưởng sản xuất bia chai, bia hơi của Công ty TNHH Phú Thái Sơn và Hợp tác xã Công nghiệp thực phẩm Sóc Sơn, địa chỉ cùng tại xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường.

Nước thải chảy thẳng ra sông Cà Lồ gây ô nhiễm môi trường
Nước thải chảy thẳng ra sông Cà Lồ gây ô nhiễm môi trường

Trước đó, ngày 28-5, Đội 2.1, Phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội, phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAH Sóc Sơn, Trung tâm Quan trắc và phân tích tài nguyên nước - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại 2 cơ sở trên.

Kiểm tra tại Công ty TNHH Phú Thái Sơn, đại diện công ty cho biết: Công ty kinh doanh ngành nghề sản xuất bia với các sản phẩm bia chai và bia hơi HADA, hoạt động từ năm 2003 đến nay. Hiện, công ty có 1 xưởng sản xuất bia với 55 công nhân lao động, mỗi tháng xuất xưởng khoảng 15.000 lít bia. Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện xưởng sản xuất bia của Công ty TNHH Phú Thái Sơn đang sử dụng, khai thác trái phép 2 giếng khoan, với lưu lượng nước khai thác khoảng 60m3/ngày đêm. Quá trình sản xuất, công ty có phát sinh một số chất thải nguy hại, song không ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Nước từ xưởng sản xuất bia không qua xử lý bốc mùi hôi thối
Nước từ xưởng sản xuất bia không qua xử lý bốc mùi hôi thối

Cũng tại buổi kiểm tra, Công ty TNHH Phú Thái Sơn không xuất trình được các hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường như: Đề án bảo vệ môi trường; giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận; sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; kết quả quan trắc định kỳ môi trường và báo cáo hiện trạng môi trường định kỳ… Đáng chú ý, quá trình kiểm tra thực tế, lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện, Công ty TNHH Phú Thái Sơn chôn ngầm 3 ống dẫn nước thải dưới lòng đất, nối từ các điểm phát sinh nước thải của công ty, xả thẳng ra sông Cà Lồ mà không qua xử lý với lưu lượng 48m3/ngày đêm, gây ô nhiễm môi trường.

Tiếp tục kiểm tra tại Hợp tác xã Công nghiệp thực phẩm Sóc Sơn, đại điện đơn vị cho biết, Hợp tác xã được UBND huyện Sóc Sơn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất bia với các sản phẩm bia chai và bia hơi VIHA từ năm 1997. Đơn vị có 1 xưởng sản xuất và 50 công nhân lao động, mỗi tháng xuất xưởng khoảng 30.000 lít bia.

Tiến hành kiểm tra thực tế, đoàn phát hiện xưởng sản xuất bia của hợp tác xã khai thác 1 giếng khoan trái phép. Quá trình sản xuất, xưởng có phát sinh một số chất thải nguy hại nhưng không ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý. Cũng tại buổi kiểm tra, Hợp tác xã Công nghiệp thực phẩm Sóc Sơn chưa xuất trình được: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận; Kết quả quan trắc định kỳ môi trường và báo cáo hiện trạng môi trường định kỳ… Hợp tác xã Công nghiệp thực phẩm Sóc Sơn cũng bị đoàn kiểm tra phát hiện có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý, với lưu lượng 48m3/ngày đêm gây ô nhiễm môi trường.

Kết thúc các buổi kiểm tra, Trung tâm Quan trắc và phân tích tài nguyên nước - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã lấy các mẫu nước thải tại điểm xả cuối cùng của 2 xưởng sản xuất bia, trước khi xả ra môi trường để tiến hành phân tích, làm căn cứ để đưa ra biện pháp xử lý. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thu Hạnh