Hai tuần 3 cơn bão, hiện tượng ngoài lịch sử quan trắc

ANTĐ - Ba cơn bão với cường độ khá lớn liên tiếp đe dọa nước ta chỉ trong một thời gian ngắn. Xung quanh vấn đề này, ông Lê Thanh Hải (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm DBKTTV Trung ương cho biết,  trong lịch sử quan trắc của ngành KTTV nước ta, chưa bao giờ ghi nhận tình huống, chỉ trong vòng 2 tuần mà xuất hiện 3 cơn bão.

- Từ nay tới cuối năm, tình hình bão, lũ sẽ diễn biến ra sao, thưa ông?

- Ông Lê Thanh Hải: Chúng tôi dự báo năm 2011 sẽ có từ

8-10 cơn bão trên Biển Đông. Hiện đã có 6 cơn bão, dự báo còn khoảng 3-4 cơn bão khác và 1-2 đợt áp thấp nhiệt đới. Riêng Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của 4 cơn bão, dự báo còn 1-2 cơn bão nữa, chưa kể áp thấp nhiệt đới.

- Theo quy luật hàng năm, thời điểm này, bão thường đổ bộ xuống phía Nam, nhưng bão số 5 lại vào thẳng đồng bằng sông Hồng liệu có là bất thường?

- Ông Lê Thanh Hải: Vài ba năm vẫn có những năm xảy ra bão muộn ở khu vực phía Bắc, không phải chưa từng xuất hiện. Nguyên nhân là do hình thái khí quyển, có năm đến sớm, có năm đến muộn.

- Đây có phải do biến đổi khí hậu (BĐKH)?

- Ông Lê Thanh Hải: Bão vào muộn ở phía Bắc hay cường độ bão mạnh lên không phải do BĐKH gây ra. BĐKH tác động nhiều đến khu vực phía Nam (tính từ các tỉnh Nam Trung bộ đổ vào Nam bộ), làm cho bão di chuyển về phía Nam nhiều hơn so với lịch sử ghi nhận được trước đây. Những nghiên cứu về BĐKH mới đây cho thấy, tính trung bình trong những năm gần đây, bão bắt đầu xuất hiện ở phía Nam nhiều hơn. Trước đây, khu vực Nam bộ từ 10-15 năm mới có một cơn bão tác động, mà khởi điểm là cơn báo Lin-đa năm 1997. Sau đó, năm 2003 có thêm một cơn khác. Nhưng gần đây, trung bình 3-4 năm, khu vực Nam bộ lại chịu một cơn bão với cường độ rất mạnh.

Nghiên cứu BĐKH cũng cho thấy, bão ngày càng cực đoan hơn và những nơi hầu như chưa từng có bão thì bão xuất hiện nhiều hơn như ĐBSCL. Trước cơn bão Lin-đa, nhiều người dân nơi đây không có khái niệm bão. Hay từ Nha Trang trở vào trước đây cũng ít có bão thì nay cũng xuất hiện nhiều.