Hai trùm ma túy trốn truy nã đặc biệt, luôn găm ‘hàng nóng’

ANTD.VN - Liên quan đến các đường dây mua bán trái phép ma túy số lượng cực lớn, rồi bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, quá trình lẩn trốn, Nam và Thái Anh luôn găm súng, lựu đạn.

Những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3 này, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt giữ Đỗ Thành Nam (SN 1988, quê quán Mộc Châu, Sơn La), đối tượng đang trốn 2 quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an Quảng Ninh và CATP Hà Nội, khi đang lẩn trốn ở một nhà nghỉ ở TP.HCM.

Đối tượng Đỗ Thành Nam

Theo tài liệu tố tụng, Đỗ Thành Nam là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép ma túy cực lớn do Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá vào năm 2012. Trong vụ án này, CQĐT đã khởi tố 147 bị can ở 10 tỉnh, thành phố, thu giữ 112 bánh heroin, 115.000 viên ma túy tổng hợp và gần 1,3kg ma túy dạng “đá”. Ngoài ra, ban chuyên án thu giữ số tiền và tài sản lên tới hơn 20 tỷ đồng. 

Quá trình điều tra, ban chuyên án xác định các đối tượng đã buôn bán, vận chuyển hơn 32.000 bánh heroin, 500.000 viên ma túy tổng hợp cùng 40kg ma túy dạng “đá”...

Nhanh chân tẩu thoát rồi bị truy nã, trong thời gian lẩn trốn, Đỗ Thành Nam tiếp tục móc nối, cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội rồi đưa lên Cao Bằng tiêu thụ.

Lưu Thái Anh thời điểm bị bắt

Tháng 9-2017, đường dây này bị Công an Hà Nội bóc gỡ, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 15 bánh heroin, 1 khẩu súng, 7 viên đạn và 1 quả lựu đạn. Song một lần nữa, “ông trùm” Đỗ Thành Nam trốn thoát.

Theo CQĐT, giữ vai trò cầm đầu song Đỗ Thành Nam rất ít khi lộ diện khi giao dịch với “đối tác”. Để che giấu thân phận, gã sử dụng nhiều tên giả và giấy tờ tùy thân giả. Đáng chú ý, Nam còn phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi nhận dạng và liên tục chuyển chỗ ở.

Trợ thủ đắc lực của Nam là Lưu Thái Anh (33 tuổi), HKTT tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội. Tên này cùng Nguyễn Bá Tùng Anh (29 tuổi), quê quán thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã liên kết với Đỗ Thành Nam để hình thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, sau khi đường dây ở Quảng Ninh lộ sáng.

Số "hàng nóng" bị cơ quan Công an thu giữ

Sau khi trốn thoát trong chuyên án của Công an Quảng Ninh, Nam rủ Thái Anh tham gia mua bán trái phép chất ma túy. Khoảng đầu tháng 1-2017, Thái Anh vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội; sau đó mang lên Cao Bằng giao cho khách của Nam. Lần vận chuyển này, Nam không nói cho Thái Anh biết số lượng hàng là bao nhiêu. Sau khi vận chuyển thành công, Nam trả cho Thái Anh 70 triệu đồng tiền công.

Tuy nhiên phi vụ này, do “hàng” kém chất lượng nên Nam chỉ đạo Thái Anh lên Cao Bằng nhận 7 bánh heroin khách trả lại. Đi cùng Thái Anh là Nguyễn Bá Tùng Anh, trong đó Thái Anh trực tiếp nhận ma túy còn Nam và Tùng Anh cảnh giới, áp tải.

Trên đường đi, Nam đưa cho Thái Anh 1 quả lựu đạn và dặn đưa cho đối tượng giao ma túy. Sau đó, Nam đi trước để “hoa tiêu” dẫn đường. Tuy nhiên sau khi nhận “hàng”, Thái Anh không đưa quả lựu đạn cho đối tác mà mang về Hà Nội.

Về đến Hà Nội, nhóm Nam thuê Đặng Văn Bẩy (28 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đón Tùng Anh, và trên đường về đến  quận Cầu Giấy, Bẩy và Tùng Anh bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Cùng thời điểm này, tại hầm chui Trung Hòa, Đại lộ Thăng Long, thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), tổ công tác CAQ Đống Đa kiểm tra xe ôtô BKS 30A-891.30 do Thái Anh điều khiển, đã thu giữ trong chiếc cặp 15 bánh heroin. Quá trình khám xét, cơ quan Công an còn thu giữ 1 khẩu súng K59, 8 viên đạn, 1 quả lựu đạn.

Qua đấu tranh, CQĐT xác định Đặng Văn Bẩy làm lái xe taxi, không liên quan đến việc mua bán, vận chuyển ma túy nên Viện KSND quận Đống Đa ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ đối với Bẩy.

Lưu Thái Anh hiện đã bị cơ quan tố tụng Hà Nội truy tố; còn Đỗ Thành Nam đã được chuyển đến CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra, xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, mà trước đó, hàng chục đồng phạm của Nam đã bị tuyên án tử hình, chung thân.