Hai trực thăng HH-60 Black Hawk Mỹ va chạm và rơi xuống đất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai trực thăng HH-60 Black Hawk của lục quân Mỹ va chạm trong chuyến bay huấn luyện và rơi xuống đất, hiện chưa rõ số người thương vong và nguyên nhân tai nạn.

Phát ngôn viên lục quân Mỹ Nondice Thurman cho biết hai trực thăng HH-60 Black Hawk va chạm trên vùng trời hạt Trigg thuộc bang Kentucky và rơi xuống đất vào lúc 22h đêm ngày 29/3.

Giới chức lục quân Mỹ từ chối tiết lộ số binh sĩ có mặt trên các trực thăng và tình trạng của họ, nhưng Thống đốc Kentukey Andy Beshear nói rằng "có thương vong" và các lực lượng khẩn cấp đang triển khai đến hiện trường.

Nguyên nhân dẫn tới vụ va chạm chưa được công bố. "Chúng tôi đang tập trung vào chăm sóc các quân nhân và gia đình họ", phát ngôn viên Thurman nói thêm.

HH-60 là phiên bản trực thăng tìm kiếm cứu nạn phát triển từ nền tảng trực thăng vận tải đa năng UH-60 Black Hawk do Sikorky phát triển.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

UH-60 Black Hawk (Diều hâu đen) là một máy bay trực thăng đa dụng hai động cơ hạng trung do Sikorsky Aircraft chế tạo. UH-60 được đưa vào hoạt động trong lục quân Hoa Kỳ vào năm 1979 để thay thế trực thăng Bell UH-1 Iroquois với trách nhiệm là trực thăng vận tải chiến thuật. Hiện các biến thể của UH-60 Black Hawk đang đóng vai trò xương sống trong lực lượng trực thăng vận tải chiến thuật của Mỹ.

Ước tính đã có gần 4.000 chiếc UH-60 Black Hawk thuộc nhiều phiên bản được chế tạo từ năm 1974 cho tới nay. Ngoài Mỹ còn có trên 20 quốc gia sử dụng loại trực thăng này, bao gồm cả Trung Quốc. Hoạt động bền bỉ, dễ sử dụng và bảo trì, UH-60 Black Hawk được coi là một trong những trực thăng tốt nhất của quân đội Mỹ.