Hai tên trộm manh động dùng dao đe dọa chủ nhà để tẩu thoát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi bị chủ nhà phát hiện có người đột nhập trộm cắp tài sản, đối tượng manh động dùng dao đe dọa khống chế rồi bỏ trốn.
Hai đối tượng Cường, Thịnh

Hai đối tượng Cường, Thịnh

Ngày 11-4, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản gồm: Vũ Mạnh Cường (SN 1982) và Hoàng Văn Thịnh (SN 1954), cùng trú tại huyện Lục Ngạn.

Trước đó, Công an huyện Lục Ngạn nhân được thông tin về việc hai đối tượng phá khóa cửa, đột nhập vào một căn nhà để trộm cắp tài sản. Đặc biệt, ngay sau khi bị phát hiện, đối tượng đã sử dụng hung khí đe dọa chủ nhà sau đó tẩu thoát.

Xác định vụ việc trên có tính chất phức tạp, Công an huyện Lục Ngạn đã huy động lực lượng khẩn trương, điều tra xác minh truy bắt đối tượng.

Quá trình xác minh, xác định Cường và Thịnh là nghi phạm liên quan đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận khoảng 1h sáng 9-4, do không có tiền mua rượu uống nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Khi lang thang tại một cửa hàng tại xã Trù Hựu, huyện Lạng Giang, hai đối tượng đã phá khóa cửa và đột nhập vào trong.

Lúc này, ông Đỗ Quốc H, chủ cửa hàng phát hiện tiến lại gần thi bất ngờ bị Thịnh dùng dao đe dọa để chạy trốn.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Vũ Mạnh Cường và Hoàng Văn Thịnh thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.