Hai tên cướp taxi sa lưới

ANTĐ - Thấy Mạnh nói: “Muốn kiếm 10 triệu không?”, Phúc đã gật đầu rồi chuẩn bị dây điện để cùng bạn thực hiện kế hoạch cướp xe taxi.

Khoảng 21h15 ngày 13-10, CATX Sơn Tây nhận được tin báo của ông Lê Văn Hưng, ở xã Đường Lâm về vụ cướp taxi tại khu vực đê Đại Hà. Có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phát hiện anh Hoàng Anh Ngọc (SN 1984), là lái xe hãng taxi Alpha đang bị thương và nằm trên xe. Từ lời khai của bị hại, CATX Sơn Tây đã xác định, có 2 đối tượng vừa dùng dao, dây điện tấn công anh Ngọc để cướp xe taxi, tiền và ĐTDĐ.

Khẩn trương bố trí các mũi trinh sát rà soát, lực lượng công an nhanh chóng phát hiện nhóm đối tượng thực hiện vụ cướp đã xuống phà để sang huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Lúc này, chiếc phà chở nhóm hung thủ đã chuẩn bị cập bến bên kia. Ngay lập tức, Đại tá Trần Quang Lịch - Trưởng CATX Sơn Tây đã chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ một mặt bí mật phối hợp với chủ phà đưa phương tiện quay lại vị trí xuất phát, mặt khác huy động chiếc thuyền cao tốc gần đó để tiếp cận mục tiêu. Khi chiếc phà vừa cập bến Đường Lâm, CATX Sơn Tây đã nhanh chóng bủa vây, khống chế Khuất Văn Mạnh (SN 1990) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1991), cùng trú tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; thu giữ tại chỗ 1 dao nhọn, 1 ĐTDĐ và 71 nghìn đồng.

Tại cơ quan công an, chúng khai nhận, do thiếu tiền chơi game nên trưa 13-10, Mạnh và Phúc mang theo dao, dây điện rồi bắt xe buýt xuống bến xe Nam Thăng Long để đi cướp taxi. Tại đây, 2 tên cướp đã thuê anh Hoàng Anh Ngọc chở về chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất). Do có thời gian dài làm thuê tại khu vực này nên Mạnh đã “điều” chiếc xe taxi đến đoạn đường vắng. Và chỉ chờ có vậy, Mạnh và Phúc liền nhào vào tấn công anh Ngọc khiến chiếc xe taxi mất lái đâm sầm vào đống rơm ven đường. Trong lúc vật lộn, anh Ngọc đã bị bọn cướp đâm một nhát vào tay. Sau đó, bọn chúng khống chế nạn nhân rồi cướp tiền, điện thoại và lái xe về khu vực đê Đại Hà.

Mở rộng điều tra, CATX Sơn Tây còn phát hiện, đêm 27-6, Mạnh đã gây ra một vụ cướp táo tợn khác nhằm vào hãng xe taxi Phương Yên ở xã An Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Tuy nhiên trong lúc mang xe đi tẩu tán gặp tai nạn nên Mạnh đã bỏ lại xe rồi bỏ trốn. Hiện CATX Sơn Tây đã thu hồi toàn bộ tang vật vụ án và tạm giữ hình sự Khuất Văn Mạnh và Nguyễn Văn Phúc để tiếp tục điều tra làm rõ.