- Ukraine xác nhận đoàn xe quân sự nước ngoài đã vượt qua biên giới
- NATO có kế hoạch sáp nhập Kaliningrad của Nga vào Litva?
- Nga khởi đóng tàu đổ bộ hạng nặng lớp Ivan Gren thứ 2
Cả Nga và NATO đều tăng cường sự hiện diện ở các vùng biên giới tiếp nhau bằng việc đẩy mạnh tuần tra và tập trận cả trên không, biển và đất liền kể từ khi bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga và khủng hoảng nổ ra ở miền đông nam Ukraine, khiến quan hệ Moscow – phương Tây trở nên xấu nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh.

Hải quân Nga - Mỹ đã có cuộc gặp mặt lần đầu tiên từ tháng 10-2013
Vào tháng 11-2014, Cơ quan nghiên cứu European Leadership Network đã chỉ ra gần 41 trường hợp nguy hiểm, có thể xảy ra xung đột giữa quân đội Nga và phương Tây.
Một đoàn đại biểu của Nga dẫn đầu bởi Phó Đô đốc Oleg Burtsev đã gặp mặt các đại diện đến từ Mỹ, dẫn đầu bởi Chuẩn Đô đốc John Nowell ở trụ sở của hạm đội 6, tại Naples, Ý vào hôm 10-6.
“Đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, cởi mở về cách chúng tôi có thể hoạt động tốt hơn trong một vùng biển mà để không xảy ra hiểu lầm, hay va chạm với nhau. Tôi nghĩ đây là một cuộc gặp mặt có kết quả tốt”, Phó Đô Đốc James Foggo, phó chỉ huy lực lượng hải quân Mỹ ở châu Âu cho biết.
Lực lượng hải quân Mỹ - Nga đã kí một thoả thuận vào năm 1972, cam kết sẽ hoạt động an toàn trên các vùng quốc tế. Đây là lần gặp đầu tiên của các lãnh đạo hải quân 2 nước kể từ tháng 11-2013.
Phó Đô đốc Foggo đang chỉ huy một cuộc tập trận ở biển Baltic huy động 61 máy bay, 49 tàu chiến và 5.600 binh lính từ 17 nước NATO, cùng các đồng minh khác. Đây là bài diễn tập được tổ chức hàng năm, tuy nhiên, năm nay sẽ là lớn nhất do khối đồng minh đang thấy bị đe doạ và cũng là nhằm chứng tỏ khả năng bảo vệ vùng Baltic.