Hải quân Mỹ sẽ tăng cường hoạt động từ năm 2016

ANTĐ - Giữa những tin đồn về việc Mỹ sẽ giảm sự hiện diện ở khu vực Trung Đông vào mùa thu tới, các quan chức cấp cao của nước này vẫn khẳng định rằng, hải quân Mỹ, trên thực tế, còn tăng cường sự hoạt động trên phạm vi toàn thế giới.

Trong nhiều năm qua, các tàu sân bay của hải quân Mỹ đã được sử dụng với cường độ rất lớn. Như lẽ thường, các tàu này cần phải trải qua một chu kì bảo dưỡng và nhiều thông tin đang đồn thổi rằng, Mỹ cần giảm bớt hoạt động tại Trung Đông nhằm nâng cấp cho hạm đội tàu chiến của mình.

 

“Việc triển khai thường xuyên và mở rộng các đội tàu chiến đấu, tàu sân bay trong những năm qua đã làm lực lượng này xuống sức và cần phải trải qua các khoảng thời gian bảo dưỡng. Mặc dù hải quân không có kế hoạch duy trì tàu sân bay ở một vài khu vực nhất định, nhưng nhìn chung, chúng tôi vẫn sẽ tăng cường sự hiện diện của các loại tàu quân sự trên toàn thế giới”, người phát ngôn hải quân Mỹ, Trung uý Tim Hawkins nói với trang Military.com và khẳng định rằng, các lãnh đạo quân đội sẽ tiếp tục xem xét lực lượng và điều chỉnh chiến lược toàn cầu cho hợp lí.

Ông Hawkins không nói rõ liệu Trung Đông có phải là khu vực phải cắt giảm sự hiện diện hay không, tuy nhiên, vẫn có nhiều người quan ngại rằng, nếu điều này xảy ra, nó có thể ảnh hưởng tới chiến lược không kích vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nhằm tăng cường hoạt động, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị biên chế tàu sân bay USS Ford vào năm sau. Vào tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng hải quân Mỹ, Ray Malbus đã tuyên bố họ đóng mới thêm 300 tàu chiến vào năm 2020 và triển khai khoảng 60% lực lượng này tới Thái Bình Dương.

Đây được cho là một động thái nhằm phản ứng với mối đe doạ từ Trung Quốc và cân bằng lại sức mạnh trong khu vực.