Hải quân Mỹ, Israel, Hi Lạp tổ chức diễn tập liên hợp

ANTĐ - Ngày 07-3, hải quân Mỹ, Israel và Hi Lạp đã khai mạc cuộc diễn tập hải quân thường niên chung mang tên “Noble Dina” kéo dài 2 tuần tại Địa Trung Hải.

Trong một tuyên bố hôm 07-3, quân đội Israel cho biết cuộc diễn tập này nhằm rèn luyện khả năng phối hợp tác chiến trong các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và đối phó với những tình huống hàng hải khẩn cấp, di tản hàng hải và diễn tập thực binh hỏa lực. Cuộc diễn tập dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 21-3.

Ngoài ra, theo AFP cuộc diễn tập còn được tổ chức để rèn luyện khả năng bảo vệ các giàn khoan dầu khí. Trong những năm gần đây, Israel đã phát hiện những mỏ khí đốt khổng lồ ở ngoài khơi Địa Trung Hải.

Đây là cuộc diễn tập thường niên tổ chức ở Địa Trung Hải

Cuộc diễn tập thường niên giữa ba nước được tổ chức lần đầu vào tháng 4-2011 để thay thế cuộc diễn tập thường niên giữa hải quân Mỹ, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã rút khỏi các cuộc diễn tập hải quân và không quân với Israel do căng thẳng ngoại giao sau khi Israel bắt giữ một chiếc tàu dân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đi đến Gaza vào tháng 5-2010. 9 người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thiệt mạng trong khi đụng độ với biệt kích Israel được triển khai nhằm thực thi kế hoạch phong tỏa hàng hải đối với Dải Gaza của Israel.

Kể từ đó, Israel đã tăng cường quan hệ với Hi Lạp, đối thủ truyền kiếp của Thổ Nhĩ Kỳ, như một đối tác diễn tập quân sự và thương mại quân sự. Hai nước đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng vào đầu năm 2012.