Hải quân Mỹ đóng mới 41 chiến hạm cực khủng

ANTĐ - Ngày 16/04 vừa qua, Bộ tư lệnh hải quân Mỹ cho biết, họ có kế hoạch đóng mới 41 tàu nổi và tàu ngầm trong kế hoạch phát triển vũ khí, trang bị 5 năm tới.

Vấn đề cấp bách mà hải quân Mỹ hiện đang khẩn trương thực hiện là triển khai thẩm định lại các chính sách phát triển trang bị của hải quân và lính thuỷ đánh bộ Mỹ để đảm bảo tính khả thi của nó.

Một lẽ tất yếu là hải quân Mỹ sẽ tiếp tục phải đầu tư để tiến hành phát triển các loại phương tiện, vũ khí và xây dựng các cơ sở hạ tầng cần thiết nhưng họ sẽ phải xem xét kỹ lưỡng từng dự án và nguồn vốn đầu tư vào đó để đảm bảo tính đa dụng, hiệu quả tác chiến cao mà vẫn đảm bảo yếu tố kinh tế.

Tàu tác chiến ven bờ (Littoral Combat Ship) LSC-2 của Mỹ

Các tàu hải quân, ví dụ như tàu tác chiến ven bờ (LSC - Littoral Combat Ship) có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ khác nhau sẽ đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tác chiến tương lai của hải quân Mỹ; còn máy bay tấn công liên hợp (JSF - Joint Strike Fighter) sẽ trở thành trang bị tác chiến được ưu tiên phát triển do có nhiều cấu kiện tương đồng với máy bay phản lực trên hàng không mẫu hạm của hải quân và máy bay phản lực cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng trên tàu đổ bộ tấn công của hải quân đánh bộ.


Hải quân Mỹ đóng mới 41 chiến hạm cực khủng ảnh 2

Tàu ngầm USS North Carolina (SSN-777) lớp “Virginia”


Trọng điểm trong dự toán ngân sách của hải quân Mỹ năm 2014 là vẫn đầu tư lớn để mua sắm các chiến hạm, trong giai đoạn từ 2014 đến 2018, hải quân Mỹ sẽ mua sắm tổng cộng 41 tàu chiến các loại. Theo dự toán ngân sách này, tàu ngầm lớp “Virginia”, tàu khu trục đa nhiệm DDG-51, tàu chiến đấu ven bờ và căn cứ đóng quân tiền tuyến của tàu chiến (AFSB) sẽ được đầu tư lớn.

Kế hoạch ngân sách của hải quân cũng bảo đảm đầy đủ khả năng tác chiến phi thông thường trong giai đoạn hiện nay và bảo đảm khả năng hoạt động ổn định và an ninh trên biển ở những khu vực ven bờ.

DDG-112 Michael P. Murphy lớp DDG-51 Arleigh Burke

Dư kiến, trong năm tài khóa 2014 sẽ triển khai đóng mới 8 tàu tác chiến, trong đó có 2 tàu ngầm lớp “Virginia” và 1 tàu khu trục lớp DDG-51 Arleigh Burke, 4 tàu tác chiến ven bờ và 1 căn cứ đứng chân tiền tuyến.

Căn cứ vào “Kế hoạch phát triển 5 năm” 2014 - 2018 (FYDP), hải quân Mỹ đã giành một khoản ngân sách khoảng 84,7 tỷ USD để đầu tư đóng mới 41 tàu tác chiến các loại. Trong đó, bao gồm: 14 tàu tác chiến ven bờ, 10 tàu ngầm lớp “Virginia”, 9 tàu khu trục lớp Arleigh Burke, 1 hàng không mẫu hạm lớp “Ford”, 1 tàu đổ bộ tấn công lớp “San Antonio”…