Hải quân Mỹ chi 22,7 triệu USD trang bị hệ thống cảm biến LJDAM

ANTĐ - LJDAM làm giảm thiểu thiệt hại trong chiến đấu và rất đáng tin cậy trong tấn công các mục tiêu di động.
Hải quân Mỹ chi 22,7 triệu USD trang bị hệ thống cảm biến LJDAM ảnh 1
UCAV MQ-9 Reaper của Mỹ sử dụng bom GBU-12 Paveway II  (227kg)
 và bom GBU-38 (230kg - 910kg)


Website của hãng Boeing ngày 26-9 đưa tin, gần đây hãng đã tiếp nhận hợp đồng sửa đổi trị giá 22,7 triệu USD từ Hải quân Mỹ đặt mua 2.300 bộ thiết bị cảm biến của hệ thống “vũ khí tấn công trực tiếp liên hợp Laser” (LJDAM), nhằm đáp ứng yêu cầu trong kế hoạch nâng cao “khả năng tấn công trực tiếp các mục tiêu di động” (DAMTC) của Hải quân Mỹ.
JDAM là một hệ thống dẫn đường chi phí thấp, được chuẩn hóa theo dạng modul, có thể biến các loại vũ khí phi điều khiển tiệm cận với những vũ khí tấn công chính xác. Hệ thống Laser của nó có tác dụng nâng cao hiệu quả vũ khí tấn công các mục tiêu di động, mục tiêu có khả năng đe dọa trên biển hoặc mục tiêu tái định vị. 

Máy bay ném bom chiến lược của Mỹ B-2 Spirit sử dụng JDAM-84 và JDAM-102

Quân đội Mỹ và các nước đồng minh đã sử dụng JDAM do hãng Boeing sản xuất từ hơn 10 năm qua. LJDAM là phiên bản nâng cấp tiên tiến của JDAM, với độ chính xác và tính linh hoạt tuyệt vời có thể đối phó được mọi đe dọa đang không ngừng biến đổi trên chiến trường hiện nay.
Chủ nhiệm chương trình phát triển LJDAM của hãng Boeing, ông Charlie Davis nói: “Hiệu quả của sản phẩm này đã được chứng minh trong thực tiễn, nó làm giảm thiểu thiệt hại trong chiến đấu và rất đáng tin cậy trong tấn công các mục tiêu di động. Lựa chọn LJDAM là một giải pháp mang tính kinh tế, hơn nữa các phi công cũng rất dễ dàng lắp đặt và sử dụng thành thạo hệ thống LJDAM”.

Bom JDAM GBU-54 đã từng được sử dụng tại chiến trường Iraq

Ngày 17-7 Bộ tư lệnh các Hệ thống không quân Mỹ (Naval Air Systems Command - NAVAIR) đã trao cho công ty này hợp đồng sửa đổi đơn giá cố định. Theo hợp đồng, thời hạn giao hàng bắt đầu từ quý I năm 2013 và kết thúc vào cuối năm 2014.
Đầu năm 2007, sau khi tiếp nhận các điều khoản yêu cầu của hợp đồng trước, chỉ trong vòng 17 tháng hãng Boeing đã hoàn thành việc nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm thành công. Sang năm 2008 hãng Boeing đã bàn giao cho quân đội Mỹ loạt thiết bị cảm biến laser đầu tiên và đã được lực lượng không quân Mỹ sử dụng rất hiệu quả trên chiến trường Iraq.
JDAM bắt đầu được sản xuất từ năm 1998, hiện tại Mỹ và 26 nước Đồng Minh đã sản xuất được hơn 238.000 bộ thiết bị.