Hải quân Đài Loan mạnh đến đâu?

Đài Loan sở hữu lực lượng hải quân, trang bị tàu chiến do Mỹ sản xuất và một phần do họ tự đóng.

Hải quân Đài Loan biên chế 38.000 quân thường trực và hơn 130 tàu chiến đấu (nhưng chiếm tới 70% là tàu cỡ nhỏ).

Hầu hết tàu chiến đấu chủ lực Đài Loan đều do Mỹ - Pháp cung cấp, một phần nhỏ do Đài Loan đóng dưới dạng chuyển giao công nghệ sản xuất hoặc tự thiết kế.

Dưới đây là một vài hình ảnh về tàu chiến của Hải quân Đài Loan:

`Soi` lực lượng hải quân Đài Loan

Hải quân Đài Loan biên chế 4 khu trục hạm lớp Kidd - con tàu lớn nhất, mạnh nhất. Đài Loan mua lại của Hải quân Mỹ năm 2001, sau thời gian sửa chữa hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2006, chúng lần lượt được biên chế.

Lớp Kidd có lượng giãn nước 7.289 tấn, dài 171,6m. Tàu được trang bị hỏa lực mạnh: 62 tên lửa đối không tầm xa SM-2MR Block IIIA (tầm bắn 74-170km), 8 tên lửa đối hạm RGM-84 Harpoon (tầm bắn 130km), 2 tổ hợp pháo phòng không tầm gần Phalanx 6 nòng cỡ 20mm, 2 pháo hạm 127mm và 2 cụm máy phóng ngư lôi săn ngầm Mark 46 cỡ 324mm. Tàu có có sân đáp ở đuôi tàu đáp ứng cho 2 trực thăng S-70.

`Soi` lực lượng hải quân Đài Loan

Đầu những năm 1990, Hải quân Đài Loan mua lại 8 khinh hạm lớp Knox của Hải quân Mỹ. Knox có lượng giãn nước 4.260 tấn, dài 134m, thủy thủ đoàn 240 người.

Tàu được trang bị: tổ hợp tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon, tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung RIM-7, pháo hạm 127mm, pháo phòng không Phalanx 6 nòng cỡ 20mm, ngư lôi chống ngầm Mark 46 và tên lửa chống ngầm tầm ngắn RUR-5 ARSOC.

Năm 2005, Đài Loan hiện đại hóa hệ thống phòng không và hệ thống điện tử trên 8 tàu. Theo đó, mỗi tàu có thêm 10 tên lửa phòng không tầm trung SM-1MR có tầm bắn 37km.

`Soi` lực lượng hải quân Đài Loan

Khinh hạm lớp Cheng Kung (8 chiếc) do Đài Loan tự đóng mới dựa theo giấy phép sản xuất lớp Oliver Hazard Perry của Mỹ từ những năm 1990. Khinh hạm Cheng Kung có lượng giãn nước 4.169 tấn, dài 138m.

Tàu trang bị các loại vũ khí sau: 40 tên lửa đối không tầm trung SM-1MR (tầm bắn 37km), 4 tên lửa hành trình đối hạm Hùng Phong II/III (tầm bắn 160km hoặc 300km), pháo hạm 76mm, pháo phòng không 40mm và 20mm, ngư lôi hạng nhẹ Mark 46 cỡ 324mm.

`Soi` lực lượng hải quân Đài Loan

Khinh hạm lớp La Fayette (6 chiếc) mà Hải quân Đài Loan mua mới của Pháp đầu những năm 1990. Tàu có lượng giãn nước 3.600 tấn, dài 125m, thủy thủ đoàn gần 100 người. Tàu thiết kế tối ưu tàng hình đối phó hệ thống radar mặt biển đối phương.

Tàu được vũ trang: tổ hợp tên lửa đối hạm Hùng Phong II (tầm bắn 165km), tổ hợp tên lửa đối không tầm ngắn MIM-72 Chaparral (tầm bắn 500-9.000m), pháo hạm 100mm, 2 pháo phòng không 20mm, ngư lôi chống ngầm.

Đài Loan từng có kế hoạch hiện đại hóa hệ thống phòng không bằng việc trang bị tổ hợp đối không tầm ngắn hiện đại RIM-116 nhưng dường như dự định này không thể thực hiện.

Trên đây là 4 lớp tàu chiến mặt nước lớn nhất Đài Loan, phần còn lại, chiếm tới 70% là tàu cao tốc tên lửa cỡ nhỏ.

`Soi` lực lượng hải quân Đài Loan

Tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Ching Chiang (12 tàu) có lượng giãn nước 580 tấn, dài 61,4m. Tàu trang bị hỏa lực: 4 tên lửa chống hạm Hùng Phong 1 (tầm bắn 40km), pháo hạm 76mm và pháo phòng không. Tháng 5/2012, Bộ Quốc phòng Đài Loan tiết lộ, họ có kế hoạch hiện đại hóa 12 tàu Ching Chiang trang bị tên lửa hành trình đối hạm tầm xa Hùng Phong III (tầm bắn 300km).

`Soi` lực lượng hải quân Đài Loan

Tàu cao tốc tên lửa lớp Hai Ou (50 chiếc) do Đài Loan tự đóng dựa theo giấy phép sản xuất lớp tàu Dvora của Israel. Hai Ou có lượng giãn nước nhỏ 45 tấn, dài 21,8m. Tàu vũ trang 2 tên lửa chống hạm tầm ngắn Hùng Phong I, một pháo 20mm và 2 súng máy 12,7mm. Tương lai gần, Đài Loan sẽ loại bỏ toàn bộ lớp tàu này để thay thế bằng lớp Kuang Hua VI hiện đại hơn.

`Soi` lực lượng hải quân Đài Loan

Tàu tên lửa cỡ nhỏ hiện đại nhất Hải quân , lớp Kang Hua VI do Đài Loan tự thiết kế đóng mới (30 chiếc). Tàu thiết kế tối ưu khả năng tàng hình trên biển. Kuang Hua VI có lượng giãn nước 171 tấn, dài 34,2m, thủy thủ đoàn 19 người. Vũ khí chính của tàu gồm 4 tên lửa chống hạm Hùng Phong II và pháo 20mm.

Nhìn chung, lực lượng tàu chiến đấu mặt nước Đài Loan tương đối mạnh, đủ khả năng phòng thủ bảo vệ lãnh hải của họ. Nhưng, đơn vị tàu ngầm thì lại rất lạc hậu, yếu ớt.

`Soi` lực lượng hải quân Đài Loan

Hải quân Đài Loan đang duy trì đơn vị 4 tàu ngầm thế hệ cũ mua lại của Mỹ và Hà Lan. Trong ảnh, tàu ngầm tấn công chạy động cơ điện - diesel lớp Tench (2 tàu) có tuổi đời gần 70 năm do Mỹ đóng. Tench có lượng giãn nước khoảng 2.400 tấn (dưới mặt nước), dài 95m,trang bị 10 máy phóng ngư lôi cỡ 533mm.

`Soi` lực lượng hải quân Đài Loan

Tàu ngầm tấn công chạy động cơ điện - diesel lớp Zwaardvis (2 tàu) được Đài Loan mua lại của Hà Lan năm 1981. Tàu có lượng giãn nước 2.660 tấn (dưới mặt nước), dài 66,9m, thiết kế 6 máy phóng ngư lôi cỡ 533mm. Năm 2005, Bộ Quốc phòng Đài Loan tiết lộ kế hoạch nâng cấp 2 tàu để phóng tên lửa hành trình đối hạm UGM-84 Harpoon.