Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, một người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội điều tra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên, khiến một người tử vong xảy ra vào tối 12-7.

Khoảng 22h30 ngày 13-7, Công an xã Tân Triều, huyện Thanh Trì tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.O (SN 1970, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình) về việc khoảng 22h ngày 12-7, tại thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, con trai chị O là H.V.A (SN 1995) bị một nhóm thanh niên đánh gây thương tích, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103.

Sơ bộ, anh V.A bị chém 2 nhát vào tay và đùi, nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, mất máu cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội vào cuộc điều tra xác minh. Bước đầu xác định nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn trong việc giải quyết va chạm giao thông. Cơ quan Công an đã xác định và bắt giữ 3 đối tượng gồm Triệu Khắc Hòa (SN 1990, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì); Đặng Kim Cương (SN 2000, trú tại xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, Nam Đinh); Dương Đức Chiến (SN 2000, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Theo đó, vào khoảng 1h ngày 13-7, sau khi uống rượu, H.V.A và nhóm bạn gồm 4 người chở nhau bằng xe máy từ khu vực Cầu Giấy về cửa hàng dịch vụ ký gửi (ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) để ngồi uống nước.

Sau đó, V.A có biểu hiện say rượu nên đã lấy ở cửa hàng 1 kiếm dài khoảng 1 mét đi đến quán karaoke Phiêu Du (ở đường Triều Khúc, xã Tân Triều) chém vào cửa. Lúc này, Nguyễn Duy Hoàng (SN 1994, ở quận Hà Đông) từ quán karaoke đi ra lấy xe máy thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của V.A. Hoàng bỏ chạy vào quán ăn của N.V.S (SN 1987, quê Nam Định) thì bị một thanh niên trong nhóm của V.A truy đuổi, dùng đũa định lao vào đâm Hoàng nhưng bị anh S ngăn cản.

Thấy vậy, V.A đã cầm kiếm chạy vào định chém anh S thì bị chủ quán ném cốc bia chống trả, nhóm của V.A đành rời đi về hướng hồ Triều Khúc. Lúc này, nhóm của Hoàng gồm Triệu Khắc Hòa, Đặng Kim Cương, Dương Đức Chiến và 2 đối tượng khác đã cầm theo nhiều hung khí như kiếm, tuýp sắt gắn dao nhọn, gậy 3 khúc truy đuổi nhóm của V.A.

Hai bên xảy ra ẩu đả, đuổi đánh nhau khiến V.A và bạn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến 12h45 ngày 14-7, V.A đã tử vong tại bệnh viện.

Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.