Hai mẹ con điều hành sòng bạc

ANTĐ - Chiều 18-3, Đại úy Phạm Thanh Việt - Đội trưởng Đội đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn mại dâm – cờ bạc thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, đã bàn giao 12 đối tượng cùng tang vật có liên quan đến sòng bạc quy mô mà đơn vị này vừa triệt phá vào chiều 17-3 cho Công an quận Thủ Đức, TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang say máu sát phạt

Trước đó, lúc 17h15 chiều 17-3 các trinh sát phối hợp cùng Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức bất ngờ đột kích vào căn nhà không số ở đường số 16, tổ 17, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh. Tại đây công an đã bắt giữ 12 người đang sát phạt cờ bạc và sử dụng ma túy đá; đồng thời thu giữ lượng lớn tang vật gồm: gần 17 triệu đồng, 3 bộ bài Tây, 3 bộ xí ngầu, hơn 50 miếng nhựa và kim loại dùng làm phỉnh…

Bước đầu công an xác định, tổ chức và điều hành sòng bạc trên là đối tượng Nguyễn Thị Bé (SN 1969, trú quận Thủ Đức) và Huỳnh Thông Minh (SN 1982, trú tỉnh Trà Vinh - là con rể của Bé Bành).

Tang vật cơ quan công an thu giữ được

Sòng bạc đi vào hoạt động khoảng 6 tháng nay, di chuyển qua 3 địa điểm gồm: căn hộ số 301 chung cư phường 3, quận Bình Thạnh; nhà số 35/11 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh và ngôi nhà không số ở đường 16, tổ 17, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Sòng bạc hoạt động từ 9h sáng đến nửa đêm hoặc sang tận sáng hôm sau; quy tụ nhiều đối tượng cộm cán đến sát phạt dưới dạng binh xập xám ăn chi. Đặc biệt đây là những con bạc sát phạt tinh vi nên chủ yếu dùng phỉnh để quy ước, rồi ghi bằng sổ sách, chúng hạn chế giao dịch bằng tiền mặt, mà có két sắt tại nơi đánh bạc để cất giấu tiền đến khi tan sòng mới thống kê chung chi với nhau. 

Theo cơ quan công an, trong số 12 đối tượng bị bắt giữ sẽ lập hồ sơ khởi tố 7 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”; đưa đi cai nghiện 3 đối tượng và xử lý hành chính 2 đối tượng khác.