Hai khách du lịch may mắn nhận lại số tiền hơn 500 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 19-11, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã mời phiên dịch, làm việc và trao trả toàn bộ tài sản có trị giá trên 500 triệu đồng cho khách du lịch là người nước ngoài.
Công an phường Yên Phụ nhanh chóng tìm lại chủ nhân và bàn giao tài sản bị thất lạc

Công an phường Yên Phụ nhanh chóng tìm lại chủ nhân và bàn giao tài sản bị thất lạc

Khoảng 10h20 ngày 18-11, ông Nguyễn Trung (SN 1959), trú tại Chung cư Home City, tổ 45 phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội đến trụ sở Công an phường Yên Phụ trình báo về việc nhặt được 1 chiếc túi xách màu đen, bên trong có 5.135 Đô la Mỹ, 1.180 Đô la Hồng Kông, 9.000 Nhân dân tệ, 3 thẻ tín dụng, 2 hộ chiếu Trung Quốc mang tên Xiao Shulin, sinh năm 1966 và Guan Shuming, sinh năm 1972 cùng một số đồ dùng cá nhân khác. Tổng giá trị tài sản hơn 500 triệu Việt Nam đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo đội An ninh phối hợp với Công an phường Yên Phụ xác minh tìm chủ sở hữu qua đó đã xác định và mời được các ông Guan Shuming, Xiao Shulin là 2 công dân Trung Quốc đến Việt Nam để du lịch, khi đi tham quan chùa Trần Quốc thuộc phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội đã để quên túi xách bên trong có các đồ vật và tài sản như trên.

Công an quận Tây Hồ đã mời phiên dịch, làm việc và trao trả toàn bộ tài sản cho 2 công dân Trung Quốc theo quy định.

Được nhận lại đầy đủ tài sản, các công dân Trung Quốc đã viết thư cảm ơn đến Công an quận Tây Hồ, Công an thành phố Hà Nội, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ông Trung, đã có hành động ý nghĩa, nhặt được tài sản nhanh chóng trình báo công an để giúp đỡ tìm lại chủ nhân. Hai vị khách ngoại quốc cũng trân trọng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Yên Phụ đã tận tâm, nhiệt tình giúp đỡ để người đánh rơi nhanh chóng được nhận lại tài sản.

Hành động “Nhặt được của rơi trả lại người mất” của ông Trung là một nét đẹp văn hoá, tấm gương sáng về lòng trung thực và nhân văn cần được biểu dương, lan toả trong cộng đồng.