Hai kẻ 7 tiền án đột nhập nhà dân, trộm cắp thùng tiền mừng đám cưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lợi dụng gia đình nhà có đám cưới ngủ say trong đêm, 2 đối tượng “đầy mình” tiền án đã đột nhập, bê thùng tiền mừng.

Ngày 7-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết đơn vị đã bắt giữ được 2 đối tượng gây ra vụ trộm cắp thùng tiền mừng đám cưới của một gia đình ở thôn Trám, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, xảy ra ngày 18-6 vừa qua.

Các đối tượng trộm thùng tiền mừng đám cưới đã bị bắt

Các đối tượng trộm thùng tiền mừng đám cưới đã bị bắt

Các đối tượng bị bắt gồm: Trịnh Văn Trung (SN 1993) và Ngô Văn Hùng (SN 1995), cùng trú tại xã Dương Đức, huyện Lạng Giang.

Trước đó, ngày 19-6, Công an huyện Lạng Giang nhận được tin báo của anh N.V.D (SN 1997), trú tại thôn Trám, xã Mỹ Hà, về việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 1 thùng đựng tiền khách mừng cưới và 1 chiếc máy tính xách tay.

Theo lời khai của bị hại, chiều 18-6, gia đình tổ chức hôn lễ cho anh. Tan tiệc, gia đình đã cất thùng tiền mừng dưới gầm cầu thang tầng 1. Đến đêm khi cả nhà đang ngủ thì bị kẻ gian lẻn vào lấy cắp.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lạng Giang tổ chức điều tra, xác minh, và bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 5-7, đã làm rõ và vận động đối tượng Trịnh Văn Trung ra đầu thú; ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Văn Hùng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu 2 đối tượng khai nhận bản thân không có nghề nghiệp, thường xuyên lang thang để tìm sơ hở của người dân và thực hiện hành vi trộm cắp.

Rạng sáng 19-6, khi đến địa bàn xã Mỹ Hà, thấy rạp cưới của gia đình anh D. không có người trông coi, không khóa cửa nên các đối tượng đã lẻn vào. Số tiền trộm cắp được các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Theo hồ sơ, đối tượng Trịnh Văn Trung có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản; còn Ngô Văn Hùng có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.