Hai học sinh THPT câu kết với thanh niên lêu lổng đi cướp lấy tiền ăn tiêu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 10/8, Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố nhóm bị can gồm: Đặng Đoàn Mạnh; Hoàng Đình Phúc và Nguyễn Tùng Dương về tội “Cướp tài sản”.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên đã khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Mạnh, Phúc và Dương

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên đã khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Mạnh, Phúc và Dương

Trước đó, ngày 2/8/2021, các đối tượng Đặng Đoàn Mạnh (SN 1993, trú tại phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Hoàng Đình Phúc (SN 2005, trú tại thị trấn Hùng Sơn) và Nguyễn Tùng Dương (SN 2005, trú tại xã Bình Thuận) cùng huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị phương tiện, gậy, tô vít… rủ nhau đi cướp tài sản.

Đến 22h cùng ngày, xuất phát từ phòng trọ gần Trường Đại học Nông lâm (TP Thái Nguyên), các đối tượng đi 1 xe mô tô (đã tháo biểu kiểm soát) lòng vòng quanh TP Thái Nguyên nhưng không tìm được cơ hội để cướp tài sản, sau đó chúng di chuyển ra Quốc lộ 3, hướng đến KCN Điềm Thụy, thị xã Phổ Yên.

Khi đến địa phận xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, nhóm này phát hiện một nam thanh niên đi xe mô tô Honđa vision liền áp sát dùng gậy đánh và đạp vào người nạn nhân, sau đó cướp chiếc xe mô tô của bị hại mang về thành phố Thái Nguyên.

Công an đang tiến hành xác minh tang vật và phương tiện của nhóm đối tượng sử dụng gây án, cướp tài sản

Công an đang tiến hành xác minh tang vật và phương tiện của nhóm đối tượng sử dụng gây án, cướp tài sản

Nhận được tin báo, Đội CSHS Công an thị xã Phổ Yên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ cướp, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng.

Sau hơn 2 ngày xác minh, củng cố chứng cứ, tài liệu, ngày 5/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên đã bắt giữ cả 3 đối tượng trên. Khám xét khẩn cấp phòng trọ của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 1 xe mô tô Honda Vision và phương tiện, vật chứng gây án gồm 1 xe mô tô Honda Wave, gậy, tô vít.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Đặng Đoàn Mạnh là đối tượng lao động tự do, đã có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, còn Hoàng Đình Phúc và Nguyễn Tùng Dương là học sinh THPT, thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú.

Dù tuổi còn trẻ nhưng thích đua đòi, muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên đã rủ nhau cùng đi cướp tài sản. Mỗi khi ra tay hành động, nhóm cướp này tỏ ra manh động và hung hãn.