Hai gã choai dùng dao gây liên tiếp 5 vụ cướp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Công an tỉnh Hải Dương ngày 20-7 thông tin về việc, đơn vị làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng là Đặng Văn Hoan (SN 2003, trú tại xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà) và Nguyễn Phan Anh (SN 2007, trú tại xã Tiền Tiến, TP Hải Dương), về hành vi mang theo dao gây ra liên tiếp 5 vụ cướp tài sản. 

    Rạng sáng 18-5, chị N.T.L (quê quán tỉnh Hà Giang) trong khi đi đến địa phận xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, thi gặp 2 nam thanh niên. Bất ngờ, một trong hai đối tượng rút dao, kề cổ chị L. đe doạ rồi cướp đi chiếc xe máy SH 125. Trong cốp xe có chiếc điện thoại di động iPphone XS max, ví đựng giấy tờ tùy thân và 300.000 đồng.

    Tiếp nhận tin báo và tiến hành điều tra, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã dựng được chân dung hai đối tượng nghi vấn là Hoan và Phan Anh.

    Hai đối tượng Đặng Văn Hoan và Nguyễn Phan Anh

    Hoàn cảnh gia đình "có vấn đề", nên cặp đôi này thường xuyên sống lang thang. Rạng sáng một ngày giữa 6-2023, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng khi chúng xuất hiện tại địa bàn huyện Nam Sách (Hải Dương).

    Tại cơ quan Công an, Hoan và Phan Anh đã khai nhận việc thực hiện vụ cướp hôm 18-5. Sau khi gây án, Hoan điều khiển xe Exciter, Phan Anh điều khiển xe SH đi về khu vực xã Minh Tân, huyện Nam Sách. Tại đây, hai đối tượng bóc đề can màu xanh trên xe SH cướp được để xe thành màu đỏ đen nguyên bản rồi đi về phòng trọ nghỉ.

    Sáng 19-5, Hoan chở Vũ Thùy Linh, Lê Ngô Hải Anh (cùng trú tại Hải Dương) cùng một số đối tượng đến quán điện thoại của anh Đặng Văn Định (SN 1990, ở huyện Kim Thành) bán chiếc điện thoại di động với giá 1,5 triệu đồng. Số tiền này, Hải Anh giữ lại 1 triệu đồng và đưa cho Vũ Thùy Linh 500.000 đồng.

    Ngày 24-5, qua giới thiệu của Đỗ Huy Cảnh (SN 1987, trú tại huyện Nam Sách), Hoan đã bán chiếc xe máy SH cho một người dân ở TP Hải Dương với giá 20 triệu đồng. Khi bán xe, Hoan và Cảnh nói với người mua xe là xe có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ giấy tờ.

    Ngày 2-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can đối với Phan Anh và Hoan về tội “Cướp tài sản”. Ngày 14-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Huy Cảnh về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

    Khai thác mở rộng, Phan Anh và Hoan còn khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và huyện Gia Lộc. Cụ thể, khoảng gần 3h ngày 26/5, tại khu vực vòng xuyến thuộc thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương, Phan Anh và Hoan phát hiện anh P.A.T (trú tại huyện Gia Lộc) điều khiển xe máy Yamaha Sirius. Đối tượng Phan Anh điều khiển xe máy áp sát còn Hoan ngồi phía sau dùng dao chém anh P.A.T, nhưng rất may không trúng. Khi nạn nhân quay đầu xe bỏ chạy, hai đối tượng rượt đuổi, cướp bằng được chiếc xe máy của nạn nhân.

    Tiếp tục di chuyển đến địa phận thuộc phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, hai đối tượng phát hiện chị N.T.N ( trú tại tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe máy Yamaha Grande, chở chị Bùi Minh Huệ (SN 2006, trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình). Hai đối tượng đã rút dao đe doạ, cướp 4 triệu đồng cùng một số giấy tờ tuỳ thân của nạn nhân.

    Tiếp đó, tại trước cửa số nhà 100 đường Nguyễn Thái Học, thuộc khu dân cư Ninh Chấp 5, phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, các đối tượng dùng hung khí đe doạ, cướp của bà N.T.L (trú tại thành phố Chí Linh) 6,3 triệu đồng.

    Rạng sáng 7-5, Phan Anh và Hoan đã cướp của anh N.V.V (ở tại thành phố Hải Dương) 1 chiếc điện thoại di động và 2,5 triệu đồng. Chưa hết, rạng sáng ngày gần cuối tháng 5-2023, tại khu vực Gia Lộc, hai đối tượng tiếp tục dùng hung khí, cướp của anh N.V. P (trú tại TP Hải Dương) 1 triệu đồng.

    Vụ án đang được điều tra mở rộng.