Hai "đá xế" SH sa lưới trên đường mang xe đi "đập phá"

ANTĐ - Đang đưa chiếc xe đắt tiền từ Hà Nội xuống Hải Phòng bán lấy tiến "đập phá", hai đối tượng bị công an Hải Dương bắt giữ.

 

Khoảng 4 giờ ngày 14-12, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động và bảo vệ (công an tỉnh Hải Dương) đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 5, đoạn đi qua xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy SH (lưu thông theo hướng Hà Nội – Hải Phòng) không đeo biển kiểm soát có dấu hiệu khả nghi.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Vừa nhìn thấy tổ tuần tra, 2 thanh niên đã tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên khi đến ngã tư Ghẽ (Tân Trường, Cẩm Giàng) bọn chúng đã bị lực lượng tuần tra đã bắt giữ. Qua kiểm tra, bọn chúng không xuất trình được giấy tờ. Ngay sau đó lực lượng công an đã phát hiện ổ khoá điện của chiếc xe máy đã bị phá. Lập tức 2 thanh niên bị đưa vào trụ sở công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, bọn chúng khai nhận là Lê Mạnh Cường (sinh năm 1987), và Lê Minh Hoàng (sinh năm 1991, cùng trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình). Hai tên thừa nhận chiếc xe SH này là do chúng trộm cắp được tại Hà Nội và đang trên đường mang đi Hải Phòng tiêu thụ.