Hai côn đồ xông vào nhà dùng súng bắn... nhầm người

ANTĐ - Cả gia đình đang ngồi ăn cơm, bỗng có hai nam thanh niên xông vào, dùng súng bắn vào trong nhà khiến anh Ngọc chủ nhà bị thương nặng.

Ngày 7-8, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH- Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra làm rõ vụ án dùng súng bắn người tại thị xã Chí Linh, bắt đối tượng Hoàng Văn Long, sinh năm 1990, trú tại phường Cộng Hòa, TX Chí Linh, và Dương Đại Vương, sinh năm 1992, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó vào hồi 20h40 ngày 2-8, anh Nguyễn Bá Ngọc, sinh năm 1966, đang ngồi ăn cơm cùng vợ và con ở nhà, tại số 7, đường Thống Nhất, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương; bất ngờ bị 02 đối tượng nam thanh niên xông đến, đứng trước cửa nhà, dùng súng ngắn, bắn 03 phát vào trong nhà, sau đó­­ chúng lên xe máy bỏ chạy. Hậu quả, anh Ngọc bị thương ở cánh tay, phải đi Bệnh viện tỉnh Hải Dương điều trị.   

Qua đấu tranh, Long khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với ông Trương Văn Chi, sinh năm 1964, trú tại số nhà 5, liền kề với nhà số 7, đường Thống Nhất, phường Sao Đỏ, TX Chí Linh. Tuy nhiên, khi Long cùng Vương đi tìm ông Chi để sát hại, đã bắn vào anh Ngọc, trú tại nhà số 7, đường Thống Nhất (vì nhầm anh Ngọc với ông Chi).

Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ xử lý 02 đối tượng trên về tội giết người, che giấu tội phạm.