"Hacker" lừa đảo 75 triệu đồng bằng thẻ cào

ANTĐ - Ngày 9-6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PCTPSDCNC) - CATP Hà Nội cho biết đã chuyển hồ sơ và các đối tượng Phạm Văn Khanh (19 tuổi), trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng và Võ Đình Tuấn (22 tuổi), quê huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt khám xét đối tượng hack nick Facebook chiếm đoạt tài sản

Theo tài liệu của cơ quan Công an, sau khi tiếp nhận đơn của những người bị hại trình báo về việc bị lừa đảo qua mạng Internet, Đội 3, Phòng  Cảnh sát PCTPSDCNC - CATP Hà Nội đã khẩn trương điều tra, làm rõ Khanh và Tuấn là sinh viên một trường đại học tại TP Đà Nẵng giữ vai trò thủ phạm chính trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an cũng điều tra làm rõ, trong thời gian từ năm 2014 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trót lọt hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt 75 triệu đồng bằng thủ đoạn hack nick chat sau đó nhờ mua thẻ cào điện thoại.

Đối tượng Võ Đình Tuấn khai nhận với cơ quan công an, ngày 21-12-2015, anh ta đã hack nick mạng xã hội facebook có tên Ha Chung của nạn nhân Hà Xuân Chung, quê ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, hiện đang lao động tại Nhật Bản. Từ đó, Tuấn nhanh chóng lần ra những người thân của anh Chung và liên tiếp lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội.

Sáng 24-12-2015, Tuấn đã dùng nick Ha Chung để chat với nick Truong Ha Van là người thân anh Chung. Sau đó, Tuấn đã lừa người này mua hộ 23 thẻ cào điện thoại trị giá 6,6 triệu đồng để kinh doanh tại Nhật Bản. Nghĩ là đang chat với người thân trong gia đình nên anh Trường đã thực hiện theo yêu cầu. Sau khi Tuấn lừa đảo xong đã quy đổi mã số thẻ cào điện thoại sang tiền ảo Rik (1 loại tiền ảo sử dụng trong game) và bán cho các đại lý thu mua tiền Rik để rút tiền mặt. 

Phạm Văn Khanh khai nhận anh ta không nghề nghiệp, nghiện chơi game. Từ năm 2014, Khanh được Tuấn “truyền nghề”, đã cùng nhau dùng thủ đoạn trên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua thẻ cào điện thoại. 

Trước những thủ đoạn tinh vi của đối tượng lừa đảo thông qua sử dụng mạng xã hội, cơ quan công an cảnh báo, để phòng ngừa bị kẻ xấu hack nick trên mạng xã hội, không nên tiết lộ địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và tên tuổi thật của cá nhân trên Internet, cũng như các trang mạng xã hội; không bấm vào các đường link lạ, những website lạ không rõ nguồn gốc; không trao đổi những thông tin quan trọng như mật khẩu email, thông tin tài khoản ngân hàng... qua chat.

Nếu thấy nghi ngờ bị lừa đảo như nhờ mua thẻ cào điện thoại, nhờ chuyển tiền... cần liên lạc trực tiếp bằng điện thoại với người có nick để xác thực thông tin. Ngoài ra, cũng cần tăng cường bảo mật thông tin cá nhân, người dùng máy tính và các thiết bị số nên cài đặt các chương trình diệt virus có bản quyền, để phòng ngừa những nguy cơ từ mạng Internet.