Hà Nội: Xét xử kịp thời các vụ án hình sự trọng điểm, án tham nhũng

ANTD.VN - Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết,  trong năm 2018, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã thụ lý 36.472 vụ án; giải quyết 30.001 vụ, đạt tỷ lệ 82,25%. So với năm 2017, số thụ lý tăng 5.695 vụ (8,5%), số giải quyết tăng 2.246 vụ (8,09%).

Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính báo cáo công tác xét xử trên địa bàn (Ảnh Phú Khánh)

Sáng 4-12, tại kỳ họp thứ 7 - HĐND TP Hà Nội khóa XV, báo cáo công tác xét xử của TAND TP năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, điểm nổi bật là TAND TP đã xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án trọng điểm, phức tạp, nhất là các vụ án tham nhũng do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo. 

Cụ thể, trong năm 2018, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã thụ lý 36.472 vụ án; giải quyết 30.001 vụ, đạt tỷ lệ 82,25%. So với năm 2017, số thụ lý tăng 5.695 vụ (18,5%), số giải quyết tăng 2.246 vụ (8,09%).

Về chất lượng xét xử: Án bị hủy trong năm 2018 là 112 vụ, giảm 81 vụ so với năm 2017; hòa giải thành 14.091 vụ, chiếm 65,15% số án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động đã giải quyết.

Nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng đã được Tòa án khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu, được dư luận đồng tình ủng hộ. Điển hình như, từ ngày 8-1-2018 đến ngày 22-1-2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm bị truy tố về các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Từ ngày 24-1-2018 đến ngày 5-2-2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa công khai xét xử vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội -“Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land).

Từ ngày 19-3-2018 đến ngày 29-3-2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa công khai xét xử vụ án Đinh La Thăng và đồng phạm bị truy tố về các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc góp vón 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương.

Giữa tháng 5-2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa công khai xét xử vụ án Phan Minh Nguyệt và đồng phạm bị truy tố về các tội “Tham ô tài sản”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty Hadico.

Từ ngày 28-8-2018 đến ngày 31-8-2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa công khai xét xử vụ án Trần Trung Chí Hiếu và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)

Tòa án đã áp dụng hình phạt đảm bảo nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của người phạm tội, nghiêm khắc trừng trị kẻ chủ mưu, cầm đầu, phạm tội có tổ chức, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản hoặc làm thất thoát số lượng lón tài sản của Nhà nước, khoan hồng với những bị cáo phạm tội lần đầu, thật thà khai báo, ăn năn hối cải.

Ngoài những kết quả đã đạt được, trong năm 2018, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội vẫn còn một số vụ án để quá thời hạn xét xừ, đặc biệt là án hành chính.

Theo ông Nguyễn Hữu Chính, nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi thẩm quyền xét xử đối với án hành chính dẫn đến số lượng án hành chính Tòa án cấp tỉnh phải giải quyết tăng đột biến, gây quá tải cho Tòa án cấp tỉnh, trong khi số lượng biên chế không được tăng, đặc biệt là Thẩm phán.

Ngoài ra, một số quy định của pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn như việc thay đổi thẩm quyền xét xử đối với án hành chính...

Đề cập đến phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Chính, cho biết, năm 2019, TAND TP sẽ đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án trong năm công tác 2019, thực hiện tốt việc tranh tụng trong xét xử theo quy định pháp luật; không kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất tình trạng án bị hủy, sửa, các vụ án tuyên không rõ ràng do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm công tác, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng trọng điểm do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo như vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)...