Hà Nội với công tác đền ơn đáp nghĩa

(ANTĐ) - “Không chỉ là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của cả nước, Hà Nội còn là một trong những địa phương luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng với mong muốn làm dịu đi những hi sinh, mất mát của những người, những gia đình đã hiến dâng máu xương và cuộc sống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc”.

Hà Nội với công tác đền ơn đáp nghĩa

(ANTĐ) - “Không chỉ là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của cả nước, Hà Nội còn là một trong những địa phương luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng với mong muốn làm dịu đi những hi sinh, mất mát của những người, những gia đình đã hiến dâng máu xương và cuộc sống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc”.

Tổ chức khám chữa bệnh cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với nước
Tổ chức khám chữa bệnh cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với nước

Đó là lời tâm sự của ông Trần Thanh Bình, Phó phòng Chính sách Người có công, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội. Trong những ngày tháng 7 này, Chính quyền, Đảng ủy thành phố cũng như ban lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và xã hội TP Hà Nội luôn bận rộn với các chương trình thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Hiện Hà Nội có khoảng gần 400.000 người có công với cách mạng, chiếm 13% dân số, trong đó có gần 10.000 người được hưởng trợ cấp hàng tháng, 2 vạn thương, bệnh binh, 2,4 vạn liệt sĩ, gần 150 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được nuôi dưỡng.

Hiện Quỹ đền ơn đáp nghĩa của thành phố đã vận động được trên 15 tỉ đồng.  Thành phố cũng đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho các gia đình chính sách có nhiều khó khăn, đặc biệt là gia đình liệt sĩ và thương binh nặng, trên cơ sở huy động tối đa mọi nguồn lực (ngân sách thành phố, quận, huyện và đóng góp của các tổ chức, cá nhân); với nhiều hình thức hỗ trợ: tặng nhà tình nghĩa, giao đất làm nhà ở, sửa chữa nhà ở, v.v..

Nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2009), Thành ủy đã có Chỉ thị chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong việc thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; chăm lo nhà ở, đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình có công; tăng cường công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Từ đầu năm đến nay, TP đã nâng cấp 612 nhà, trong đó có 53 nhà xây mới, hỗ trợ những gia đình chính sách nghèo (30 triệu đồng/ hộ), hỗ trợ an sinh 1 triệu đồng/ hộ với tổng kinh phí gần 50 tỉ đồng; thăm hỏi tặng quà nhân ngày 27-7 với tổng kinh phí gần 50 tỉ đồng.

Tuy nhiên, không chỉ quan tâm đến nhà ở, hỗ trợ các gia đình thoát nghèo, điều mà thành phố đang chú trọng hơn nữa trong thời gian tới chính là vấn đề dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ những gia đình chính sách đang gặp khó khăn về đời sống; chăm lo giáo dục, đào tạo con thương binh, con bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Theo ông Trần Thanh Bình, Phó phòng Chính sách người có công, Sở Lao động Thương bình và Xã hội: Sở có 2 trung tâm giới thiệu việc làm được tổ chức hàng tháng đều có sự ưu tiên với con em các gia đình thương binh liệt sĩ. Hiện Sở cũng đang phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ của thành phố có chính sách tạo việc làm cho con thương binh liệt sĩ.

Bên cạnh đó thực hiện Nghị định 32 của Chính phủ về việc cấm xe 3, 4 bánh tự chế của thương binh và người tàn tật, Sở  đang trình các ngành chức năng có cơ chế hỗ trợ thương binh và chuyển đổi nghề, trong đó Công ty Quảng cáo Hà Thái đang xây dựng đề án mở các kiốt bán hàng tự động để tạo việc làm cho các thương binh.

Nhìn chung trong những năm qua, Hà Nội đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với những việc làm thiết thực, huy động được các nguồn lực của toàn xã hội, góp phần ổn định và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công, giải quyết 100% nhu cầu bức xúc về nhà ở của người có công, 100% xã, phường được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.

Huyền Khánh