Hà Nội vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú 2016

ANTD.VN - Sáng 10-10, trong không khí tự hào kỷ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô, thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức hội nghị  biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu và vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2016.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú 2016

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban thi đua khen thưởng Trung ương, ; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện các bộ ngành trung ương và đặc biệt là 961 gương người tốt việc tốt, 9 công dân Thủ đô ưu tú – những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa người tốt việc tốt của Thủ đô năm 2016.

62 năm sau ngày giải phóng Thủ đô, từ một thành phố nhỏ bé, lạc hậu, có điện tích khoảng 130 km vuông với 40 vạn dân, ngày nay, Hà Nội đã trở thành một đô thị lớn, thành phố vì hòa bình và ngày càng khang trang hiện đại với diện tích 3.344 km vuông. Dân số trên 7,5 triệu người,

Hà Nội hôm nay không chỉ được người dân cả nước nhắc nhớ về một Thủ đô văn minh, về những con người hào hoa, lịch thiệp của mảnh đất kinh kỳ mà còn được biết đến với nhiều thành tựu lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Con số 23.000 “người tốt, việc tốt” tiêu biểu được thành phố biểu dương khen thưởng; hơn 300 nghìn “Người tốt, việc tốt” được các quận, huyện thị xã, đơn vị thuộc thành phố khen thưởng qua 24 năm thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt” đã đắp xây một thủ đô nhân văn, hun đúc những tầm lòng cao cả và vun đắp cho thế hệ trẻ khí phách của một Thủ đô Anh hùng.

Bí Thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước cho các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Hà Nội

Cũng tại Hội nghị, TP đã công bố các Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng các huân chương cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo TP vì những đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Thủ đô.
Cụ thể: Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; đồng chí Trần Trọng Dực,nguyên Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; đồng chí Đào Văn Bình, nguyên Ủy viên Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBMTTQ TP và đồng chí Hồ Quang Lợi, nguyên Ủy viên Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Năm 2016, tiếp tục phát huy truyền thống, phong trào thi đua ở Thủ đô tiếp tục phát triển, bám sát các chương trình công tác lớn của TP với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo đã được các ngành, các cấp phát động, như CATP với phương châm “Mỗi người, mỗi ngày phấn đấu làm ít nhất một việc tốt phục vụ nhân dân, vì sự bình yên của Thủ đô”; ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, xây dựng ngành tài nguyên môi trường trong sạch, vững mạnh; ngành Công Thương phát động phong trào “Hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển thương mại văn minh”; ngành Y tế với phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”…

Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh đã góp phần làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Điển hình là sáng kiến của ông Dương Quý Đôn, nhân viên phòng thiết bị, Công ty CP Kim khí Thăng Long với sáng kiến nghiên cứu chuyển đổi từ phay hai đầu thành cắt trích trên máy phay chuyên dụng đã giảm chi phí vật tư, nguyên liệu, giảm nhẹ sức lao động, làm lợi 228 triệu đồng/năm; sáng kiến của công nhân Lê Quốc Huỳnh, nhà máy Nhôm Đông Anh, Công ty cơ khí Đông Anh tự thiết kế, chế tạo khuôn đùn ép nhôm làm lợi cho công ty mỗi năm 1,5 tỷ đồng…

Đó còn là những cách làm sáng tạo, tiên phong trong công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân như mô hình “Cụm dân cư điện tử” phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, đã ứng dụng CNTT vào giải quyết các thủ tục hành chính tại phường, qua đó giúp nhân dân giảm thời gian, công sức đi lại khi liên hệ giải quyết các công việc tại phường.

Hay tấm gương bình dị giữa đời thường như tấm gương cựu chiến binh Nguyễn Văn Hùng (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) sau 22 năm phục vụ trong quân ngũ, trở về đời thường ông đã tích cực tham gia phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Là tổ trưởng Tổ tuần tra, ông nhiều lần đối mặt với hiểm nguy, 2 lần phải điều trị phơi nhiễm HIV nhưng ông vẫn không nản lòng và trở thành khắc tinh của tội phạm khi tham gia triệt phá 315 vụ việc phạm pháp hình sự, bắt giữ 334 đối tượng... mang lại sự bình yên cho những con phố thân yêu...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị biểu dương, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng của TP Hà Nội nhấn mạnh, trong các phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô, phong trào “người tốt, việc tốt” là nổi bật và đặc sắc nhất. Những tấm gương điển hình đó là hình ảnh sinh động về tình cảm, trách nhiệm, khí phách và tài hoa của người Hà Nội”.

“Sức hấp dẫn của Hà Nội là chiều sâu văn hóa, là diện mạo tinh thần, là lối sống nhân văn và tinh thần tương trợ lẫn nhau của người dân Tràng An. Bằng tài năng, ý chí của mình, người Hà Nội đã vươn lên làm đẹp cho bản thân, cho gia đình và cho toàn xã hội”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định.

Cho một Hà Nội hôm nay và ngày mai, bền vững những giá trị lịch sử, thời gian tới Chủ tịch UBND TP đề nghị các ngành các cấp tiếp tục đẩy mạnh pohng trào thi đua, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2016, và cả năm 2017; gắn phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với phong trào thu đua phát triển kinh tế, xã hội... thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa – nếp sống văn minh đô thị...

9 cá nhân được đề xuất tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2016”:

 1. Nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

2. Đại tá-Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch HĐQT Trường Nguyễn Siêu.

3. PGS.TS. BS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

4. Bà Đỗ Thúy Hà, Chủ tịch Hội Người mù quận Đống Đa.

5. Ông Đinh Quang Bào, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH sản xuất DV-TM sản phẩm da Ladoda, Chủ tịch Hội Da giầy TP Hà Nội.

6. Nghệ nhân Trần Văn Độ, thôn 3 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

7. Ông Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ tuần tra chuyên trách phường Khương Mai, quận Thanh Xuân.

8. Ông Nguyễn Trọng Long, Chủ nhiệm HTX Hoàng Long, huyện Thanh Oai.

9. Bà Tạ Thị Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội