Hà Nội tuyển bổ sung chỉ tiêu lớp 1, lớp 6

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau thời gian nửa tháng tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, Hà Nội dành thời gian từ 18 đến 20/8 để tuyển bổ sung trường hợp trái tuyến với những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu năm học mới 2020-2021.
Hà Nội tuyển bổ sung lớp 1, lớp 6 từ nay đến hết ngày 20/8

Hà Nội tuyển bổ sung lớp 1, lớp 6 từ nay đến hết ngày 20/8

Năm học 2020-2021, các trường tiểu học được giao tuyển sinh hơn 167.000 học sinh lớp 1, tăng 9.500 em; các trường trung học cơ sở tuyển sinh hơn 135.000 học sinh lớp 6, tăng 6.300 em so với năm học trước.

Hạn chế trái tuyến, tránh quá tải được triển khai trong quá trình tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội trong bối cảnh quy mô học sinh tăng, nhằm đạt mục tiêu bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

Đến thời điểm này, công tác tuyển sinh vào lớp 1 của các trường tiểu học, vào lớp 6 của trường THCS năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn tất. Đây là năm học thứ 5 liên tục các trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố áp dụng song song hai hình thức tuyển sinh trực tiếp và tuyển sinh trực tuyến.

Năm học 2020-2021, các trường tiểu học và THCS bắt đầu tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1/8 đến hết ngày 9/8; việc tuyển sinh trực tiếp được thực hiện từ ngày 13/8 đến hết ngày 15/8.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang cho biết, sau ngày 15-8, những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu sẽ được xem xét để tuyển sinh bổ sung và các trường không được tiếp nhận học sinh trái tuyến khi đã đủ chỉ tiêu.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã cho phép trường được tuyển sinh bổ sung cho đủ chỉ tiêu được giao. Thời gian tuyển sinh bổ sung học sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021 từ ngày 18/8 đến ngày 20/8/2020.

Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ kiểm soát chặt và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác tuyển sinh, nhất là tuyển sinh trái tuyến.